• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Thủ đô co ro trong gió lạnh đầu mùa

Thời sự 07/10/2020 09:57

(Tổ Quốc) - Sáng 7/10, thời tiết Thủ đô trở lạnh khiến nhiều người dân phải mặc áo khoác mỏng và quàng khăn khi ra đường.

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 1.

Thay vì những đợt không khí lạnh ở mức độ yếu tràn xuống những ngày trước, sáng nay, người dân Thủ đô cảm nhận được sự se lạnh rõ rệt hơn khi nền nhiệt giảm sâu chỉ còn 23 độ C

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 2.

Người dân đi làm phải khoác thêm áo rét

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 3.

Một số người phải mặc thêm áo mưa để chắn gió

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 4.

Những con phố quanh hồ Gươm càng lạnh hơn khiến hai bố con đều phải mặc áo ấm

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 5.

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 6.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được cải thiện tích cực nhờ đợt gió mùa Đông Bắc tràn về. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động quanh mức 11-63, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 7.

Mùa Thu, tiết trời se lạnh khiến ai cũng muốn "sống chậm"

Người dân thủ đô đón gió đông se lạnh đầu mùa - Ảnh 8.

Dự báo, trong vài giờ tới, tại một số khu vực nội đô có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, chỉ số AQI sẽ tăng trở lại, nhưng vẫn ở mức cho phép và không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ