• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng

Thời sự 08/07/2019 09:14

(Tổ Quốc) - Ghi nhận lúc 7h55p sáng ngày 8/7, Nhiệt độ khu vực nội đô Hà Nội nhiệt độ đã lên đến 43 - 44 độ C nắng rát. Đây cũng là thời điểm người dân đổ ra đường đi làm khiến không khí cảm giác vô cùng ngột ngạt.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 8/7, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 2.

Khi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc lúc 7h56p sáng 8/7, nhiệt độ đã lên đến 43 độ C, trời nắng oi và rát.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 3.

Đây cũng là thời điểm người dân đổ ra đường đi làm nên lượng phương tiên rất đông. Lượng nhiệt tỏa ra từ các phương tiện giao thông khiến nhiệt độ cảm giác còn cao hơn.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 4.

Người dân ra đường ai cũng bịt kín người để tránh ánh náng chói chang từ lúc sáng sớm.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 8/7, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 6.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ về một số biện pháp phòng tránh sốc nhiệt trong thời điểm nắng nóng như: Không hoạt động ngoài trời lâu trong thời tiết quá nóng, uống đủ nước (uống nhiều lần, không uống một lúc); mặc áo quần thông thoáng, sáng màu. Đối với trẻ em, khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốc nhiệt cần đưa ra khỏi môi trường có nhiệt độ cao, đến nơi có bóng râm, cởi bỏ quần áo, đắp khăn mát và cho trẻ uống nước; hồi sức tim phổi nếu trẻ không tỉnh, không thở...

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 7.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 8.

Người dân trốn nắng dưới tán cây chờ đèn đỏ.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 9.

Ai cũng tỏ ra mệt mỏi vì nắng nóng.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 10.

Các chiến sĩ CSGT làm công tác phân luồn dưới trời nắng 43 - 44 độ C tại khu vực ngã 6 Xã Đàn.

Người dân Thủ đô quay cuồng với cái nắng 43 độ C lúc 7h sáng - Ảnh 11.

Theo dự báo, các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 9/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ