• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người đứng đầu văn phòng an ninh của Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố "xoa dịu" người dân Hong Kong

Thế giới 08/07/2020 15:11

(Tổ Quốc) - Tờ SCMP đưa tin, người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia mới của Bắc Kinh tại Hong Kong đã cam kết sẽ không vi phạm các quyền của cư dân nơi đây.

Phát biểu trong buổi khai trương Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia vào sáng thứ tư (8/7), ông Zheng Yanxiong cũng nhấn mạnh, đạo luật an ninh quốc gia mới được thực thi vì sự thịnh vượng cho người dân Hong Kong.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình và triển khai quyền lực để bảo vệ cho an ninh quốc gia theo đúng với luật pháp", ông Zheng nhấn mạnh.

Người đứng đầu văn phòng an ninh của Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố "xoa dịu" người dân Hong Kong - Ảnh 1.

Lá cờ Trung Quốc tung bay bên ngoài trụ sở tạm thời của Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Hong Kong (ảnh: SCMP)

Tuyên bố của ông nhận được sự đồng tình từ giám đốc văn phòng liên lạc của chính phủ trung ương tại Hong Kong là Luo Huining. Ông Lui gọi văn phòng an ninh mới là "người giữ cửa cho an ninh quốc gia", đồng thời khẳng định, văn phòng sẽ tuân thủ luật pháp địa phương và không vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

"Rất nhiều người nước ngoài tại Trung Quốc nghĩ rằng Trung Quốc đem đến cho họ cảm giác an toàn nhất", ông Luo nói.

Cùng có mặt trong buổi khai trương văn phòng với hai ông Luo và Zheng còn có hai cấp phó của ông Zheng là Li Giangzhou và Sun Qingye và người đứng đầu Hong Kong bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Theo bà Lâm, Hong Kong cần phải tìm hiểu thêm về luật an ninh mới, do đó trước mắt sẽ còn rất nhiều thách thức. Đó chính là lí do ông Luo được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia cho Ủy ban Bảo vệ An ninh Quốc gia của thành phố.

"Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia sẽ phân tích, nghiên cứu và đưa ra một kết luận về tình hình an ninh quốc gia tại Hong Kong", bà Lâm cho hay. "Nó sẽ cung cấp các lời khuyên và đề xuất về những chiến lược và chính sách chính liên quan tới an ninh quốc gia". Ngoài ra, bà Lâm còn hé lộ, văn phòng sẽ cung cấp và phân tích các thông tin tình báo an ninh quốc gia, đồng thời ủy ban sẽ nhanh chóng thiết lập một cơ chế với cơ quan này nhằm mở rộng chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động.

Ông Zheng bắt đầu chính thức làm việc từ hôm thứ 3 (21/7). Năm nay 56 tuổi và từng đảm nhận vị trí bí thư tỉnh Quảng Đông, ông Zheng được biết tới là người có lập trường khá cứng rắn.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ