• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Hội An náo nức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Văn hoá 15/10/2018 09:25

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An đã diễn ra thành công với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn.

Sau thành công của sự kiện lần thứ nhất năm 2017; Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An tổ chức "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, 2018" với các hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn mang đậm bản sắc của "xứ sở kim chi" đã diễn ra trong hai ngày tại Vườn tượng An Hội.

Người Hội An náo nức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trình diễn thời trang Hanbok đêm khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2018

Hội An là thành phố di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam với nhiều nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng và được rất nhiều khách du lịch quốc tế trong và ngoài nước yêu thích. Trong đó, khách du lịch Hàn Quốc chiếm tỷ lệ khá đông trong tổng lượng du khách quốc tế đến Hội An. Phố cổ Hội An cũng là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

"Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, 2018" đã mang đến cho khán giả Hội An và du khách quốc tế nhiều hoạt động như: Trưng bày, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, mặc thử hanbok, trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc; giới thiệu nghệ thuật làm đẹp Hàn Quốc; trình diễn trang phục truyền thống Hanbok, biểu diễn nghệ thuật dân tộc đương đại của ban nhạc COREYAH, biểu diễn hài của nhóm ONGALS, đặc biệt là những màn biểu diễn võ Taekwondo của các nghệ sỹ trong đoàn biểu diễn của Viện Taekwondo Thế giới Kukkiwon.

Người Hội An náo nức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Ảnh 3.

Biểu diễn Taekwondo trong Chương trình Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An

Coreyah là ban nhạc gồm các nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc truyền thống Gukak của Hàn Quốc. Đây có thể xem là nhóm nhạc đã xóa bỏ ranh giới giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc đại chúng hiện hành, góp phần đưa "quốc nhạc Gukak" đi sâu vào đời sống của xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Nhóm hài ONGALS là các nghệ sĩ gạo cội từng lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã vinh dự nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc công nhận thành tựu của những nghệ sĩ đã thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa Hàn Quốc.

Người Hội An náo nức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Ảnh 4.

Người dân Hội An háo hức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Viện Taekwondo Thế giới Kukkiwon được thành lập vào năm 1972, là cơ quan đi đầu trong công cuộc phổ cập môn võ taekwondo ra toàn thế giới. Đoàn biểu diễn thuộc viện Kukkiwon được thành lập từ năm 1974, đã đi công diễn tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với nhiệm vụ quảng bá văn hóa Hàn Quốc song hành với vai trò là nhà ngoại giao nhân dân của môn võ taekwondo. Những màn biểu diễn Taekwondo trên nền nhạc sôi động đã thực sự là điểm nhấn, thu hút sự tham gia hào hứng của tất cả khán giả xem chương trình.


Người Hội An náo nức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Ảnh 5.

Bà Park hyejin- Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc trao Bằng chứng nhận cho Học viện làm đẹp Hormoso beauty Academy

Hội An là thành phố cổ, di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam và hàng năm đón rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan trong đó có rất đông người dân Hàn Quốc. Hoạt động "Trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An" lần này đã tạo cơ hội để người dân Hội An trực tiếp thử làm món ăn Hàn Quốc như bánh gạo cay và thưởng thức các món ăn như kim chi, kimpap, miến trộn...

Chị Nguyễn Thị Linh, người dân Hội An cho biết: "Tôi thích những món ăn Hàn Quốc, vị rất dễ ăn và màu sắc rất hấp dẫn. Tham gia trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc lần này, tôi rất thích món bánh gạo cay. Tôi sẽ làm thử món ăn này tại nhà để cả gia đình cùng thưởng thức".

Người Hội An náo nức trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc - Ảnh 6.

Người dân địa phương trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc

Bà Park hyejin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc chia sẻ "Tôi rất ấn tượng với sự cổ vũ, tham gia nhiệt tình của người dân và du khách Hội An nay dù thời tiết không hoàn toàn ủng hộ chương trình năm nay. Thông qua chương trình này, tôi muốn giới thiệu một Hàn Quốc năng động nhưng vẫn rất truyền thống qua những nét văn hóa đa dạng. Tôi hy vọng rằng chương trình đã góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước tại một di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam, phố cổ Hội An"./.






Hoàng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ