• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Mỹ nên lo lắng về việc chấm dứt hiệp ước hạt nhân

Thế giới 24/10/2018 06:29

(Tổ Quốc) - “Kết thúc hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là điều mà người Mỹ nên phải lo lắng”, cựu cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump – ông Carte Page nói trên RT.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thông báo vào ngày 22/10 về việc chuẩn bị cho Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí vào năm 1987.

Người Mỹ nên lo lắng về việc chấm dứt hiệp ước hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:RT

Washington cho rằng, Moscow đang có hệ thống tên lửa 9M729, tuy nhiên Moscow không hề đưa ra bất kỳ giải trình nào về tên lửa này. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc này.

"Nga không có sự tuân thủ tuyệt đối cho thỏa thuận. Vì vậy, chúng tôi muốn chấm dứt thỏa thuận và Washington sẽ ra khỏi Hiệp ước Lực lương hạt nhân Tầm trung (INF)", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vào ngày 20/10 tại Nevada.

Ông Carte Page cho rằng, vấn đề lớn giữa Mỹ và Nga khiến cho sự hiểu nhầm giữa hai nước ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

"Tổng thống Trump từng nói những điều tích cực và một số ý tưởng mang tính xây dựng như một cách để cải thiên mối quan hệ giữa Washington và Moscow. Thật không may mắn, có rất nhiều nhân vật chính trị khác nhau trong chính quyền Washington và bên ngoài đã tạo nên kết nối cho mối quan hệ này giảm đi trong nhiều năm", ông Page nói thêm.

Thượng đỉnh Helsinki giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tưởng chừng có thể tạo nên tích cực cho quan hệ giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, nhiều căng thẳng vẫn tiếp tục và chưa có tín hiệu giảm.

Tổng thống Trump có thể phần nào mong muốn cải thiện quan hệ với Nga. Tuy nhiên, nhiều áp lực chính trị tạo nên có thể khiến cho Washington không thể cứu vãn.

"Nỗ lực của Tổng thống Trump trong quan hệ với Nga cần phải điều chỉnh nhiều hơn nữa", ông Page nói.

Nga liên tục bác bỏ vi phạm về hiệp ước INF.

"Người Nga đã không phá vỡ hiệp ước INF và luôn tuân thủ đầy đủ trong gần một thập kỷ qua. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định và thông qua điều này theo cách của Tổng thống Mỹ. Đó là sự thật, đây là hiệp ước đã được lập nên từ các cựu lãnh đạo khác mà không phải của ông ấy. Tôi cho rằng John Bolton đứng sau sự việc này.Đây là một trong số các kế hoạch của John Bolton – người chưa từng có một thỏa thuận nào mà ông hứng thú", bà Ellen Tauscher – nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về phụ trách lĩnh vực giải trừ quân bị, kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế dưới thời cựu Tổng thống Obama cho biết./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ