• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Việt muốn vào chơi casino tại Phú Quốc sẽ phải mất 25 triệu một tháng tiền vé

Kinh tế 22/11/2018 11:42

(Tổ Quốc) - Vé vào chơi casino với người Việt theo đề xuất của cơ quan soạn thảo là một triệu đồng trong 24 giờ liên tục hoặc 25 triệu một tháng mỗi người. Người Việt Nam vào casino phải chơi và nhận thưởng bằng tiền đồng.

Người Việt muốn vào chơi casino tại Phú Quốc sẽ phải mất 25 triệu một tháng tiền vé - Ảnh 1.

Về điều kiện đối với người Việt vào casino, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và ngoài ra cũng phải đủ năng lực về tài chính - Hình minh họa: Báo Đấu thầu

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về Chủ trương đầu tư kinh doanh casino cho một chủ đầu tư dự án Tổ hợp du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tại xã Gành Dầu, Cửa Cạn và Hàm Ninh, Phú Quốc.

Theo quyết định này, sau khi bổ sung thêm hạng mục này tổng vốn đầu tư của dự án tăng lên 50.000 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án và đưa toàn bộ các hạng mục vào sử dụng là năm 2021. Sau khi hoàn thành, công ty chỉ được tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm của dự án.

Trước đó, chủ đầu tư đã có đề xuất điều chỉnh quy mô dự án và bổ sung mục tiêu kinh doanh casino cho dự án này, đồng thời thí điểm cho người Việt Nam vào casino tại đây.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Kiên Giang sau đó cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dự án được thí điểm người Việt Nam vào chơi casino đồng thời với quyết định chủ trương đầu tư cho phép bổ sung hoạt động kinh doanh casino nhằm góp phần giảm thủ tục hành chính.

Sau khi xem xét đề xuất này của doanh nghiệp và địa phương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho dự án của công ty thực hiện việc thí điểm nói trên, đồng thời với quyết định chủ trương đầu tư cho phép bổ sung  mục tiêu kinh doanh.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hiện có 2 điều kiện để thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi casino.

Thứ nhất là cơ quan có thẩm quyền cho phép. Về yêu cầu này, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Chính trị đã đồng ý thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án ở Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang). Hơn nữa, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang vào tháng 4/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về nguyên tắc bổ sung chức năng kinh doanh casino và thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi tại dự án của Công ty ở Phú Quốc.

Điều kiện thứ hai là việc thí điểm phải được thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi, giải trí tổng hợp có casino. Dự án của chủ đầu tư tại Phú Quốc đáp ứng được tiêu chí này.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng cho biết, hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghệp thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh casino không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Dự thảo Nghị định kinh doanh casino gần đây được Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì soạn thảo, người Việt Nam cũng được vào chơi ở casino nhưng tạm thời chỉ áp dụng thí điểm với hai casino ở Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh). Việc thí điểm này thực hiện trong 3 năm, tính từ khi một trong hai casino này đủ điều kiện hoạt động. Hiện ở Vân Đồn, hạng mục casino được phê duyệt triển khai bên trong dự án nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sungroup.

Về điều kiện đối với người Việt vào casino, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và ngoài ra cũng phải đủ năng lực về tài chính. Cụ thể, người đó cần chứng minh được có thu nhập tháng thường xuyên từ 10 triệu đồng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên. Bên cạnh đó, người chơi cũng không bị các thành viên trong gia đình như bố, mẹ (bố/mẹ nuôi), vợ, chồng, con ruột có đơn đề nghị điểm kinh doanh casino không được phép chơi./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ