• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguy cơ đối đầu trên biển về năng lượng: Iran trực diện đáp trả Israel

Thế giới 13/03/2019 16:22

(Tổ Quốc) - Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động nào của hải quân Israel đối với các chuyến hàng dầu của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết hôm thứ Tư.

Bình luận này được đưa ra một tuần sau khi Thủ tướng Israel nói rằng hải quân của họ có thể thi hành lệnh trừng phạt của Mỹ bằng việc chống lại việc "buôn lậu" dầu của Iran.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump năm ngoái đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran và áp dụng lại một số biện pháp trừng phạt, nhằm mục đích cắt giảm xuất khẩu dầu của Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các sĩ quan hải quân tuần trước rằng Iran vẫn đang sử dụng các biện pháp bí mật để vận chuyển năng lượng.

Nguy cơ đối đầu trên biển về năng lượng: Iran trực diện đáp trả Israel - Ảnh 1.

Quan hệ Iran với Israel đang thêm căng thẳng. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami được hãng thông tấn nhà nước IRNA trích dẫn nói rằng Tehran có khả năng quân sự để đối đầu với bất kỳ sự can thiệp nào của Israel và cho biết cộng đồng quốc tế cũng sẽ không chấp nhận những hành động như vậy.

Ông Hatami cũng cho rằng một cuộc đối đầu như vậy sẽ được coi là hành vi "cướp biển" và cảnh báo rằng "nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả".

"Các lực lượng vũ trang Iran chắc chắn có khả năng bảo vệ các tuyến vận chuyển của đất nước theo cách tốt nhất trước mọi mối đe dọa có thể xảy ra", ông Hat Hatami nói.

Hải quân Iran đã mở rộng phạm vi hoạt động trong những năm gần đây, điều các tàu tới Ấn Độ Dương và Vịnh Aden. Họ vào thứ Sáu tuần trước đã can thiệp để đẩy lùi những tên cướp biển tấn công một tàu chở dầu của Iran ở Vịnh Aden.

Một chỉ huy thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng cho biết hôm thứ Tư rằng kẻ thù sẽ hối tiếc về bất kỳ cuộc đối đầu nào với Cộng hòa Hồi giáo.

"Chúng tôi không bao giờ hoan nghênh bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc xâm lược nào. Chúng tôi hy vọng những kẻ xâm lược không cần phải hiểu điều này bằng cách thử nó và trả giá cao", Thiếu tướng Gholamali Rashid được hãng thông tấn Tasnim dẫn lời.

Hải quân Israel, có tàu lớn nhất là tàu hộ tống tên lửa và một hạm đội tàu ngầm nhỏ, chủ yếu hoạt động ở vùng biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Còn Iran có một trong những đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ