• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyên do nào khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể tạo nên sự hồi sinh khủng bố IS?

Thế giới 30/05/2020 11:10

(Tổ Quốc) - Theo tờ Foreign Policy, binh lính Mỹ đã nắm thóp được ảnh hưởng của khủng bố IS tại Iraq. Kể từ sau cái chết của vị tướng đứng đầu Iran – ông Suleimani, mọi thứ đã thay đổi.

Theo tờ Foregn Policy, các căng thẳng giữa Mỹ và Iran được cho là gia tăng từ sau cái chết của nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu Iran – tướng Qassem Suleimani hồi đầu tháng Một của năm nay. Phản ứng trước điều này, Thủ tướng Iraq và Quốc hội nước này đã kêu gọi việc rút quân nước ngoài ra khỏi Iraq. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã chấm dứt các hoạt động nhằm tăng cường bảo vệ lực lượng Mỹ tại đây.

Nguyên do nào khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể tạo nên sự hồi sinh khủng bố IS? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng thì tần suất các cuộc đột kích do khủng bố cũng tiếp tục ở khu vực này. Khủng bố IS dường như đang có động thái di chuyển", ông Hassan al-Soofy – một sĩ quan tình báo địa phương cho biết.

Kể từ sau diễn biến gia tăng của khủng bố, IS đã nhận trách nhiệm hàng trăm cuộc tấn công vào dân thường nhằm đối phó với lực lượng an ninh. Nhóm khủng bố thậm chí đã lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thúc đẩy vai trò mạnh mẽ của liên minh khủng bố. Lực lượng an ninh Iraq đã bố trí lại binh sĩ tới các khu đô thị thực hiện các biện pháp phong toả.

"Chúng tôi vẫn lo sợ khi vào đêm. Tình hình không được tốt. Khủng bố hiện hữu quanh làng", trưởng làng Khatuniya ở quận Riyadh, phía bắc tỉnh Kirkuk - ông Hamid Muhsen cho biết.

Các chuyên gia tin tưởng rằng khủng bố IS không thể tự phục hồi năng lực quân sự mạnh mẽ để chiếm các vùng lãnh thổ đáng kể giống như những năm 2014. Liên minh Mỹ đã có khả năng đánh bại chúng và làm giảm đi sự nổi dậy mạnh mẽ của khủng bố IS. Mặc dù sự thù địch đang giảm nhiệt hơn nhưng các xung đột mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran đầu năm nay sẽ mở đường cho việc giảm quân của Mỹ ở Iraq vĩnh viễn và bắt đầu cho khả năng "hồi sinh" của khủng bố IS có thể xảy ra trong tương lai.

Theo tờ Foreign Policy, mâu thuẫn giữa liên minh do Mỹ dẫn đầu và quân đội Iran – hay còn gọi là Lực lượng Huy động phổ biến (PMF) từ lâu đã tạo ra các diễn biến phức tạp ở Iraq. Tuy nhiên, cái chết của tướng Iran- ông Suleimani và phó chỉ huy lực lượng PMF - Abu Mahdi al-Muhandis tại Baghdad hồi đầu năm nay đã dấy lên nỗi lo sợ về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran trên đất Iraq.

Vào thời điểm căng thẳng hạ nhiệt và liên minh bắt đầu trỗi dậy, đợt leo thang thứ hai vào tháng Ba đã khiến Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Iraq. Mỹ và Iraq bắt đầu kế hoạch đàm phán trở lại về việc hợp tác quân sự trong tháng Sáu.

Trong khi đó, sự gián đoạn diễn biến từ lực lượng hồi giáo IS đã cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq sau khi đánh bại nhóm khủng bố này vào năm 2017.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ