"Gã trọc phú" Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính

(Tổ Quốc) - "Sau dịch Covid-19, cả thế giới đều khó khăn nên ai cũng bảo tôi dại khi đầu tư làm hài", Nguyên Lợn chia sẻ.

Bất cứ ai hoạt động trong làng giải trí đều mong muốn có được ngoại hình đẹp và 1 cái tên thú vị để "định vị" trong lòng khán giả. Thế nhưng, nam diễn viên Hồng Nguyên dường như là ngoại lệ.

Sinh năm 1970, từng kinh qua nhiều nghề để kiếm sống nhưng đến năm 36 tuổi, Hồng Nguyên từ bỏ nghề lái xe để trở thành diễn viên. Không qua trường lớp đào tạo, cũng không phải "con nhà nòi" như nhiều diễn viên may mắn khác, Hồng Nguyên làm nghề bằng tất cả tình yêu, sự đam mê.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Nguyên (Nguyên Lợn).

Với ngoại hình to béo, gương mặt dữ tợn nhưng nụ cười lại ngô nghê, hồn hậu, Hồng Nguyên thường xuyên được giao 2 loại vai trái ngược nhau: Vai kẻ ngốc, thiểu năng hoặc vai côn đồ, đầu gấu.

Là 1 trong số những nam diễn viên nặng cân nhất làng giải trí miền Bắc, Hồng Nguyên cũng không ngại chọn cho mình nghệ danh Nguyên Lợn. Anh bảo, vốn dĩ từ ngày nhỏ anh đã nặng cân nên người ta gọi anh như vậy, gọi lâu thành quen, anh không tự ái nên cũng không muốn đổi.

Ở độ tuổi 50, Nguyên Lợn không nhớ hết những vai diễn mà anh từng thử sức. Tuy chưa từng được làm vai lớn, vai chính nhưng những vai diễn của anh dù là vai người câm, chủ tiệm cầm đồ, tên côn đồ ngờ nghệch... đều để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 2.

Hồng Nguyên thường được giao vai kẻ ngốc, thiểu năng hoặc vai côn đồ, đầu gấu.

Chính vì vậy, không chỉ thử sức với dòng phim hài, sitcom, Nguyên Lợn dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như trong Điều bí mật, Kỳ phùng địch thủ...

Mới đây nhất, anh tiếp tục tạo được dấu ấn đậm nét khi thủ vai tên xã hội đen "thật thà" trong phim Lựa chọn số phận.

Với 1 kẻ "tay ngang" như Hồng Nguyên, bất cứ vai diễn nào đều là mồ hôi, tâm huyết và sự đam mê. Nhưng ở cái độ tuổi người ta bắt đầu chọn an nhàn, chọn tích lũy thì Nguyên Lợn lại dốc túi để tung ra những sản phẩm mang tên chính mình.

Với seri phim hài mang tên anh, do chính anh đảm nhiệm từ khâu tổ chức sản xuất, diễn xuất cho tới hậu đài, Nguyên Lợn bộc bạch: "Tôi chỉ muốn có 1 sản phẩm của riêng mình. Và sản phẩm đó là để phục vụ khán giả, những người đã theo dõi, yêu quý tôi với vai trò diễn viên trong suốt 15 năm qua".

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 3.

Những ngày này, vừa tập trung quay nốt phim Lựa chọn số phận, Nguyên Lợn vừa tranh thủ cùng ê-kip sản xuất những tập mới cho seri hài mang tên anh.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 4.

Bất chấp thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, Nguyên Lợn và các anh em vẫn lặng lẽ di chuyển nhiều bối cảnh để hoàn thành khối lượng công việc "khổng lồ".

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 5.

Sáng nay, nam diễn viên sẽ vào vai gã "trọc phú" đi săn gái trẻ. Với anh, dạng vai này khá mới mẻ.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 6.

Hơn 12h trưa, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 50 độ nhưng cả ê-kip vẫn kiên trì làm việc dưới nắng nóng.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 7.

Thậm chí, khi thấy Nguyên Lợn có vẻ mệt mỏi, anh em trong ê-kip còn động viên anh bình tĩnh để tiếp tục làm việc.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 8.

Nam diễn viên chia sẻ: "Từ trước tới nay, tôi đi diễn nhiều vai nhưng tiền cát-xê chẳng đủ tiêu đâu. Vậy mà vẫn đắm đuối với nghề, vẫn mong mỏi phải làm cho được 1 sản phẩm của riêng mình".

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 9.

"Tôi dốc túi đem cả tiền tiết kiệm từ trước tới nay đổ vào sản xuất seri hài này. Sau dịch Covid-19, cả thế giới đều khó khăn nên ai cũng bảo tôi dại khi đầu tư làm hài. Nhưng tôi chỉ muốn được làm những gì mình thích, được phục vụ khán giả", Nguyên Lợn tâm sự.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 10.

Hiểu được mong mỏi của Nguyên Lợn nên các anh em trong ê-kip đều dốc lòng giúp đỡ nhau. Thậm chí, khi nam diễn viên trả cát-xê, có những người từ chối nhận vì: "Anh em giúp đỡ nhau thôi mà!"

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 11.

Dưới cái nắng nóng gay gắt, mọi người vẫn động viên nhau quay thật kỹ, dù chỉ là 1 góc cảnh nhỏ nhất. Đam mê và cống hiến là điều tất cả các nghệ sĩ, diễn viên đều muốn làm. Chính vì vậy, họ tôn trọng và yêu quý Nguyên Lợn, họ xem đây như sản phẩm của chính mình.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 12.

Hơn 13h, hoàn thành phân cảnh ngoài trời, ê-kip lại tiếp tục di chuyển vào bối cảnh khác để tiếp tục quay theo kịch bản mới.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 13.

Chiều nay, Nguyên Lợn sẽ vào vai gã "tép riu" kém tài nhưng chuyên nịnh nọt, lấy lòng cấp trên.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 14.

Không còn là tên đầu gấu bặm trợn, cũng chẳng phải "Akira Câm" ngờ nghệch thường thấy trên màn ảnh, Nguyên Lợn được hóa thân thành những nhân vật, những số phận mà anh thích thú lâu nay.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 15.

Lớn tuổi nhất đoàn, lại là "chủ đầu tư" của cả seri nhưng Nguyên Lợn kiên nhẫn lắng nghe sự góp ý, hướng dẫn của mỗi thành viên trong đoàn. Anh hiểu rằng mỗi người trong ê-kip đều chỉ mong muốn sản phẩm mang tên anh có chất lượng tốt nhất.

Gã trọc phú Nguyên Lợn: 36 tuổi bỏ nghề lái xe, dốc tiền làm phim để đóng vai chính - Ảnh 16.

Hơn 14h, hoàn thành cảnh quay, Nguyên Lợn và cả đoàn mới nghỉ để dùng cơm trưa. Nam diễn viên xúc động nói: "Sản phẩm này là sự đúc kết gần 15 năm làm nghề của tôi. Không chỉ là kinh nghiệm diễn mà còn là đam mê của tôi với nghề, là tình cảm anh em trong nghề dành cho tôi".

Thảo Nguyên, Ảnh: Hải Ninh

Tin mới