Nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi kết quả về gói kích thích, Dow Jones tăng hơn 150 điểm

Giang Ng | 23-10-2020 - 07:32 AM

(Tổ Quốc) - Kết thúc phiên 21/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi nhà đầu tư đón nhận những lời bình luận mới của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về các cuộc đàm phán cho gói kích thích.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 152,84 điểm, tương đương 0,5%, ở mức 28.363,66 điểm. Có lúc trong phiên, chỉ số Dow giảm tới 170 điểm. S&P 500 tăng 0,5% đóng cửa ở mức 3.453,49 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 11.506,01 điểm.

Các ngân hàng đã dẫn đầu mức tăng ở phiên này khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong 4 tháng. JPMorgan Chase và Morgan Stanley lần lượt tăng 3,5% và 2,8%. Citigroup tăng 2,2%.

Bà Pelosi cho biết, một thỏa thuận về gói kích thích mới đã "sắp đến." Bà nói: "Nếu chúng tôi không đạt được tiến bộ, tôi sẽ không dành 5 giây cho những cuộc trò chuyện này. … Đây không phải là điều gì khác ngoài việc tôi nghĩ là một nỗ lực nghiêm túc. Tôi tin rằng cả hai bên đều muốn đạt được một thỏa thuận. "

Bà Pelosi lưu ý rằng cả hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một số vấn đề chính, bao gồm tài trợ của các bang và địa phương. Bà cũng cảnh báo rằng có thể mất "một thời gian" để các nhà lập pháp bỏ phiếu về bất kỳ dự luật viện trợ nào.

Các công ty tiếp tục công bố báo cáo lợi nhuận quý 3 vào thứ Tư, với nhà sản xuất ô tô điện Tesla và Coca-Cola công bố số liệu hàng quý mới nhất.

Tesla đã báo cáo lãi quý thứ 5 liên tiếp, công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 76 cent so với mức ước tính là 57 cent của các nhà phân tích. Công ty đã báo cáo rằng họ đã giao được 139.300 xe trong quý vừa qua, đây là con số cao kỷ lục mới đối với Tesla. Ngoài ra, Elon Musk lưu ý rằng Tesla có kế hoạch bắt đầu giao xe từ các nhà máy mới ở Brandenburg, Đức và Austin, Texas vào năm 2021 nhưng sản lượng có thể chậm. Cổ phiếu của Tesla đã tăng 0,8%.

CCổ phiếu oca-Cola đã tăng hơn 1% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn dự báo cho quý trước. CSX và AT&T cũng giao dịch cao hơn nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi.

Về mặt số liệu kinh tế, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin thất nghiệp hàng tuần giảm xuống còn 787.000 trong tuần kết thúc vào ngày 17/10. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3, số đơn xin thất nghiệp đạt mức dưới 800.000. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự đoán con số trong tuần vừa rồi là 875.000.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Thực hư chiếc thẻ đen quyền lực tiên phong cho cộng đồng KOC Việt

Mọi người đã quen thuộc với tấm thẻ đen quyền lực đại diện cho giới giàu sang, những “tổng tài” chi tiêu không nhìn giá, thì nay đã xuất hiện tại Việt Nam, chiếc thẻ đen dành riêng cho cộng đồng hơn 400.000 KOC, khẳng định vị thế khác biệt cho những nhà sáng tạo nội dung đang tham gia vào ngành KOC.