• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong –un đang thăm Trung Quốc

Thế giới 08/01/2019 10:29

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra cảnh báo sẽ có các bước thay đổi nếu Mỹ không giảm các trừng phạt và gây sức ép vào Bình Nhưỡng trong bài phát biểu đầu năm mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong –un đang thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju. Ảnh:reuters

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Triều Tiên đều đưa tin về chuyến thăm Trung Quốc lần này của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng có 3 cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trước và sau thượng đỉnh với Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào năm ngoái.

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng nói với chính quyền Tổng thống Trump rằng, ông có các lựa chọn kinh tế và ngoại giao khác bên cạnh những gì Washington và Seoul đưa ra đề nghị", ông Harry J. Kazianis, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm lợi ích quốc gia Mỹ cho biết.

"Thực tế, trong bài phát biểu đầu năm mới, định hướng mới mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngỏ ý có thể là mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh. Điều này có thể sẽ khiến Mỹ lo lắng", ông Harry J. Kazianis nói.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju sẽ có chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, hãng tin KCNA xác nhận.

Tân Hoa Xã cũng cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7-10/1 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trả lời trong buổi phỏng vấn trên CNBC vào ngày 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng Triều Tiên.

"Chúng tôi đánh giá cao Bắc Kinh là đối tác tốt trong nỗ lực giảm căng thẳng đối với thế giới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tôi mong đợi điều này sẽ tiếp tục", Ngoại trưởng Mike Pompeo nói thêm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết luôn ý thức chuyến thăm có kế hoạch của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hi vọng chuyến thăm gần đây nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đóng góp vào mục tiêu chiến lược nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ