• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà liền kề tiền tỷ trở thành khu trọ bình dân

Thời sự 15/07/2017 08:15

(Tổ Quốc) - Một khu nhà liền kề tiền tỷ ở Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội dù xây dựng xong phần thô và giờ đây trở thành chỗ ở lý tưởng cho những lao động nghèo đang mưu sinh tại Thủ đô.

Dù xây dựng đã xong phần thô khoảng 10 năm nay nhưng gần 40 căn nhà liền kề tại lô L1 (Trung Yên, Cầu Giấy) vẫn chưa có chủ nhân đến ở. Xung quanh khu vực là những tấm tường bao làm bằng tôn tạm bợ.

Một số người dân xung quanh khu vực cho biết, đây vốn là khu nhà giãn dân cho các hộ gia đình khi thực hiện dự án làm kênh thoát nước nổi và đường Hạ Yên (nối từ ngã tư Trung Kính - Mạc Thái Tổ ra sông Tô Lịch.

Do vướng mắc trong việc thỏa thuận với các hộ dân nên sau khi xây dựng xong phần thô, khu vực này không có người tới ở. Và đây đã trở thành chỗ trọ cho những người lao động ngoại tỉnh.
Những lao động tự do chi trả khoản tiền từ 500 - 600 nghìn đồng/hộ gia đình/tháng.
Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 60 m2, là chỗ trú mưa, trú nắng cho hàng chục con người. Khu vòi nước dùng chung cho các gia đình phục vụ việc nấu cơm, giặt giũ. Thời điểm người lớn đi làm, đây sẽ là chỗ chơi của trẻ con.
Vật dụng sinh hoạt của những con người nơi đây vô cùng đơn giản. Một chiếc mũ đội đầu khi làm việc tại công trường có thể trở thành gáo múc nước.
Những người thuê trọ tại đây đến từ nhiều địa phương. 
Bọn trẻ ngồi chơi phía ngoài trong khi chờ người lớn đi làm về và nấu cơm.
Chiếc giường tạm cũng là nơi vui chơi lý tưởng của bọn trẻ.
Nhiều lúc còn biết giúp đỡ cha mẹ.
Cửa ra vào, cửa sổ được ghép từ những tấm tôn tạm bợ hay những miếng bạt sờn rách
Không ít gia đình đã sinh sống tại đây từ 2 - 3 năm.
Họ làm đủ mọi nghề để mưu sinh như bán ngô, chở xích lô, thu mua phế liệu,...
Toàn bộ mặt trước và mặt sau của căn nhà đều có người tới ở.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ