• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà ngoại giao Trung Quốc đồng tình với Tổng thống Putin về đòn hạn chế Mỹ vào Nga- Trung

Thế giới 27/11/2019 07:52

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng lên tiếng về cách tiếp cận của Mỹ đối với Nga và Trung Quốc.

Cả Nga và Trung Quốc đều tin rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế ảnh hưởng kinh tế và chính trị quốc tế của hai nước này đang thể hiện một quan điểm sai lầm về trật tự toàn cầu, tờ Sputnik bình luận.

Trung Quốc tin rằng chính sách răn đe của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh và Moscow sẽ bị thất bại, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng cho biết.

"Tôi chia sẻ hoàn toàn quan điểm và đánh giá của Tổng thống [Nga] [Vladimir] Putin về vấn đề này", ông Yucheng nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ đang cố gắng đảo ngược tiến trình lịch sử bằng cách thúc đẩy các quyết định đơn phương của mình, nhưng những nỗ lực này đã không thu hút được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cộng đồng quốc tế.

Nhà ngoại giao Trung Quốc đồng tình với Tổng thống Putin về đòn hạn chế Mỹ vào Nga- Trung - Ảnh 1.

Mối quan hệ cá nhân của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói riêng và quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đã được tăng cường sau khi Mỹ có những chính sách cứng rắn nhằm vào 2 nước này. Ảnh: Reuters.

Tôi tin rằng những cách tiếp cận này của Hoa Kỳ đang được trù định trước sẽ thất bại, nhà ngoại giao Trung Quốc kết luận.

Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Nga hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin cho rằng mục tiêu chính của Washington là "kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc và Nga", thay vì thúc đẩy "mối quan hệ kinh tế quốc tế cân bằng".

Ông Putin mô tả cách tiếp cận này là một sai lầm sâu sắc và có thể gây tác dụng ngược với Mỹ.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ vào năm 2014 và Moscow sáp nhập Crimea. Bên cạnh đó, cả Nga và liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đều chỉ trích các hành động quân sự ở gần khu vực biên giới với nhau. Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF và đang có nhiều thông tin cho là Washington cũng có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

Về phần mình, Trung Quốc và Mỹ đã rơi vào một cuộc tranh chấp thương mại quy mô lớn trong bối cảnh diễn ra cạnh tranh mạnh mẽ hơn giành quyền ảnh hưởng về chính trị, kinh tế và công nghệ toàn cầu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ