• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới

Văn hoá 11/12/2018 14:12

(Tổ Quốc) - Tạp chí kiến trúc nổi tiếng hàng đầu trong giới kiến trúc sư Archdaily mới giới thiệu một ngôi nhà có kiến trúc độc đáo tại Khu đô thị Đại Kim, Hà Nội.

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Với mong muốn tạo ra một không gian linh động lại đầy tính bay bổng, nơi các thành viên trong gia đình có thể sống chan hòa với ánh nắng mặt trời, tự nhiên, gió và cây xanh trong điều kiện diện tích chật hẹp của Thủ đô Hà Nội, các kiến trúc sư đã tận dụng mọi khả năng để mang đến kết cấu hoàn chỉnh của ngôi nhà tại Khu đô thị Đại Kim, Hà Nội.

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Sử dụng những loại vật liệu khác nhau để làm sàn nhà và cầu thang, ranh giới giữa các tầng và các không gian đã bị xóa nhòa, tạo ra một sự kết nối liên tục. Phần chiếu nghỉ của mỗi cầu thang cũng được bố trí làm phần không gian trước phòng tạo sự riêng biệt cho từng phòng trong nhà.

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Không gian trong và ngoài nhà giao hòa bởi các cây xanh, mỗi góc trong nhà cũng được tận dụng để đưa một loại cây xanh vào trồng mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Với vị trí ngôi nhà quay về hướng Tây nên các kiến trúc sư phải tính toán các giải pháp chống nắng cho mùa hè của miền Bắc. Giải pháp chống nóng 3 lớp được đưa ra, lớp ngoài cùng là lớp tường 220mm để ngăn ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào; lớp thứ hai là những cây xanh để ngăn khói, bụi, đồng thời hỗ trợ đẩy khí nóng từ phía trong ra ngoài; lớp thứ ba là lớp cửa kính để lấy sáng đồng thời ngăn nhiệt. Giải pháp này mang lại hiệu ứng cho ngôi nhà, giúp cho nhà luôn mát mẻ, tràn ngập ánh sáng và luôn "mát mắt' bởi màu xanh của cây cối.

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Ngôi nhà được thiết kế trên mảnh đất diện tích 56m2 (4x14m), xây 5 tầng, giống như hầu hết các ngôi nhà phố tại Việt Nam, giải pháp về ánh sáng và thông gió tự nhiên là điều kiện tiên quyết cho nhiệm vụ thiết kế ngôi nhà ở Đại Kim, Hà Nội.

Nhà ống ở Hà Nội lên tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới - Ảnh 6.

Mặt cắt ngôi nhà

Để mang một thiên nhiên xanh vào trong không gian sống của ngôi nhà, các kiến trúc sư đã tận dụng mọi góc cạnh của ngôi nhà, bố trí rải rác các phòng chức năng, tạo ra một không gian kiến trúc đẹp và hợp lý, đồng thời đảm bảo mọi chức năng cho ngôi nhà ở. Những người chủ sử dụng ngôi nhà cũng cảm thấy ấm áp, thân thiện như được sống giữa thiên nhiên.

Minh Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ