"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc toàn cầu

Hạ Uyên | 03-12-2020 - 13:55 PM

(Tổ Quốc) - Thật thiếu sót nếu bạn có dịp ghé "làng đại học" Thủ Đức mà lại bỏ qua việc "sống ảo" tại công trình độc đáo với không gian xanh rộng hơn 3,5 ha này.

Nhắc đến "làng đại học" Thủ Đức, không thể không kể tới một trong những địa điểm "sống ảo" cực chất tại đây - Nhà văn hóa Sinh viên, "điểm hẹn" của cả trăm ngàn sinh viên đang theo học tại các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM cùng nhiều trường khác tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 1.

Nhà Văn Hóa Sinh viên mới đây vừa đoạt giải thưởng Kiến trúc thế giới (World Architecture Awards - WAA) ở hạng mục dự án đã thực hiện. Đây là cuộc tranh tài về kiến trúc, nội thất có quy mô toàn cầu. Giải thưởng là sự công nhận của cộng đồng kiến trúc thế giới đối với những dự án đáng chú ý, có khả năng truyền cảm hứng trong kiến trúc đương đại.

"Ngôi nhà sinh viên" là món quà được Thành ủy, UBND TP.HCM ưu ái dành tặng các bạn sinh viên từ khắp nơi về học tập tại thành phố. Kiến trúc sư chủ trì công trình là Nguyễn Trung Kiên, Shatoshi Shimizu và nhóm thiết kế gồm Lê Nguyễn Hương Giang, Yuriko Nitto, Jumpei Shirai.

"Nhà trắng" của sinh viên

Kể từ khi đi vào hoạt động tháng 10/2019, Nhà Văn hóa Sinh viên trở thành ngôi nhà chung và là niềm tự hào của hàng trăm ngàn sinh viên.

Chọn màu sắc chủ đạo là màu trắng, tuy nhiên, nhờ thiết kế độc đáo, "ngôi nhà" tạo cảm giác khác biệt với những kiến trúc xung quanh. Công trình có thiết kế hình lục giác gồm 6 tầng, được xây dựng trên khu đất trung tâm khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM và bao quanh bởi các con đường nội khu xanh mát. Đặc biệt, thiết kế không có tường rào thay vào đó là những bồn hoa, mảng cỏ và cây xanh tạo sự thân thiện với môi trường.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 2.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 3.

Nhờ thiết kế độc đáo, "ngôi nhà sinh viên" tạo cảm giác khác biệt với những kiến trúc xung quanh.

Bên ngoài với hệ thống gần 3.000 thang lam bê tông nhẹ màu trắng bao quanh vừa là chi tiết tạo hình khối liên tục cho công trình vừa là hệ thống chắn nắng, cách nhiệt hiệu quả cho các chức năng bên trong. 

Nhìn tổng quan, công trình rất mềm mại nhờ hệ thống thang lam uốn lượn trên mặt tiền. Nhà Văn hóa vì thế còn được các bạn sinh viên yêu mến đặt tên là Nhà Trắng của sinh viên. Đây cũng là một trong những địa điểm "lên hình không góc chết" tạo cảm giác sang trọng như ở trời Âu nên rất được lòng các "chuyên gia sống ảo". 

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 4.

Bên ngoài toà nhà được bao quanh bởi sân bóng đá mini, sân bóng rổ hiện đại.

Điểm nhấn ở giữa công trình này phải kể đến là một ô giếng trời cung cấp gió và ánh sáng tự nhiên cho toàn thể khối tích lớn của công trình. Bên trên phần trần mỗi gian phòng trong công trình đều có hệ thống dẫn gió để liên kết với các luồng khí nóng của bên trong khu vực giếng trời, tạo nên những luồng không khí đối lưu luôn chạy xuyên suốt trong các ngõ ngách, không khí ở tòa nhà này vì thế lúc nào cũng thật mát mẻ và thoáng đãng.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 5.

Không khí ở tòa nhà lúc nào cũng thật mát mẻ và thoáng đãng.

Sinh viên cần gì, Nhà Văn hóa có!

Nhiều sinh viên nhận xét, nhà Văn Hóa như một tổ hợp phục vụ tất cả những gì sinh viên cần, từ văn hóa, thể thao, giải trí, học tập...

Chẳng hạn nhé, tại đây có rạp chiếu phim xịn xò không kém gì các rạp lớn mà giá vé thì chỉ tầm phân nửa. Khán phòng 900 chỗ, các phòng hội thảo lớn, không gian dành cho sinh hoạt câu lạc bộ, thư viện, các phòng tư vấn, không gian truyền thống, không gian sinh hoạt... cũng rất lớn, tha hồ học hành, nghiên cứu, giải trí. Nhiều không gian đa năng tại đây đáp ứng xu hướng thay đổi qua mỗi giai đoạn phù hợp.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 6.

Rạp chiếu phim xịn xò không kém gì các rạp lớn mà giá vé thì chỉ tầm phân nửa.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 8.

Khán phòng 900 chỗ, các phòng hội thảo lớn.

Khu dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại sảnh, mở cửa từ 08h00 – 20h30 hàng ngày, phục vụ các hoạt động đọc sách, truy cập internet miễn phí.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc toàn cầu - Ảnh 8.

Không gian đọc sách, truy cập internet miễn phí.

Sinh viên còn có nguyên tầng 4 cho các câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên theo sở thích sinh hoạt định kỳ, trang bị kỹ năng. Hay tầng 6 có phòng gym, khu sinh hoạt, đọc sách ngoài trời, xung quanh toàn là cây xanh tạo cảm giác vô cùng thư thái.

"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 9.


"Nhà trắng" của sinh viên ở TP.HCM với ngàn góc đẹp sống ảo, độc đáo đến mức được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc thế giới - Ảnh 10.

Góc nào cũng thấy những mảng xanh.

Nhà Văn Hóa còn nhiều hạng mục khác như sân bóng đá mini, sân bóng rổ, sân khấu biểu diễn ngoài trời sức chứa 1.500 người, nhà vinh danh các gương mặt sinh viên tiêu biểu và cả không gian riêng cho sinh viên họp nhóm. Rất nhiều chương trình thể thao, văn nghệ... lớn đã diễn ra tại đây thu hút hàng ngàn sinh viên tham dự. 

Đặc biệt, nhà ăn phục vụ nhu cầu của sinh viên với giá cả được cho là khá "mềm", tha hồ cho các bạn khám phá ẩm thực.

Với địa thế nằm gần khu vực ăn uống, mua sắm (chợ đêm, quán ăn, quán trà sữa...), gần các trường Đại học trong khối ĐHQG, khuôn viên rộng, mới mẻ sạch sẽ, Nhà Văn Hóa Sinh Viên thực sự là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi ăn chơi, gặp mặt của sinh viên sau giờ học tập căng thẳng.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM