• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump từ chối lời mời đến Moscow

Thế giới 11/03/2020 16:13

(Tổ Quốc) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không tới Moscow để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5, Nhà Trắng tuyên bố hôm thứ ba.

Động thái này đánh dấu một sự thất vọng đối với Điện Kremlin. Đây là lễ kỉ niệm 75 năm chiến thắng Thế chiến II và được coi là ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia này.

Ông Trump nói năm ngoái rằng ông đánh giá cao lời mời này, nhưng không chắc là ông có thể đi khi buổi lễ rơi vào giữa mùa chính trị.

Phát ngôn viên Điện Kremin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ ba rằng : "Thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi đã nhận được thông tin rằng tổng thống (Hoa Kỳ) sẽ không đến", và nói thêm rằng vẫn chưa rõ ai sẽ đại diện cho Hoa Kỳ vào Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump từ chối lời mời đến Moscow - Ảnh 1.

Tổng thống Trump không thể đến Nga dự lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: AP.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sẽ là một sai lầm khi các nhà lãnh đạo thế giới không tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay.

"Tôi nghĩ rằng, liên quan đến các thành viên cũ của liên minh chống Hitler, điều đúng đắn phải làm là tham dự, từ cả lập trường chính trị trong nước và quan điểm đạo đức", ông Putin nói. Chúng tôi mong được gặp họ và chúng tôi sẽ rất vui nếu họ đến. Nếu không, tốt thôi, đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng tôi nghĩ đó là một sai lầm đối với họ".

Kể từ thời Liên Xô, Ngày Chiến thắng là ngày lễ tôn kính nhất của quốc gia này, phản ánh những mất mát và hy sinh to lớn về người của họ trong chiến tranh. Các quan chức Nga đã tính số người chết trong Thế chiến II lên tới 27 triệu, và một số nhà sử học tin rằng nó có thể cao hơn.

Cuộc diễu hành Quảng trường Đỏ được lên kế hoạch với sự tham gia của 14.000 binh sĩ và 300 xe quân sự trong một chương trình lớn thể hiện sức mạnh quân sự của Nga.

Các quan chức Nhà Trắng và các đồng minh của ông Trump lo ngại rằng chuyến đi tới Moscow trong năm bầu cử có thể gây tổn hại về mặt chính trị. Trong khi họ khăng khăng rằng ông Trump đã cứng rắn với Nga, triển khai các biện pháp trừng phạt mới, thì họ cũng tin rằng chuyến thăm tới Nga của ông Trump - sẽ là lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức - có thể rơi vào cáo buộc của đảng Dân chủ rằng tổng thống không làm đủ để lên án sự can thiệp bầu cử của Nga và cuộc xung đột ở Ukraine.

Đối với ông Putin, cuộc diễu hành Quảng trường Đỏ mang đến cơ hội để các nhà lãnh đạo toàn cầu bày tỏ sự kính trọng đối với Nga vì vai trò của họ trong việc đánh bại Đức quốc xã. Việc các nhà lãnh đạo phương Tây tham dự lễ kỷ niệm sẽ đánh dấu một cuộc đảo chiều ngoại giao lớn đối với nhà lãnh đạo Nga.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ