• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà trường đang kiểm tra clip học sinh đứng nắng ở cổng trường nghi có dấu hiệu "dàn dựng"

Thời sự 26/05/2020 12:55

(Tổ Quốc) - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung nói, bà mới nắm được thông tin có video về vụ việc đăng trên mạng xã hội.

Vụ việc học sinh lớp 1 M.T.T.T. (Trường Tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng do đi học sớm, đang gây xôn xao dư luận.

Trong khi chính quyền các cấp ở Hải Phòng đang khẩn trương xác minh, xử lý trách nhiệm những người có liên quan thì vào ngày 25/5, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện clip được cho là liên quan vụ việc.

Cụ thể, clip dài hơn 4 phút cho thấy vào thời điểm xảy ra sự việc, rất đông phụ huynh đưa học sinh ra vào trường. Trong đó, có một phụ nữ điều khiển xe máy, chở bé gái mặc đồng phục đến cổng trường, cho con đứng vào một góc chụp ảnh rồi lại đưa con lên xe máy rời đi.

Sau khi clip phát tán trên mạng, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, có người nghi vấn người mẹ "dàn dựng", một bộ phận khác thì đặt dấu hỏi hoài nghi về clip có dấu hiệu "dàn dựng lại".

Clip cho rằng người mẹ dàn dựng cho con đứng dưới nắng trước cổng trường chụp ảnh.

Ngày hôm qua, PV liên hệ hỏi về kết quả xác minh, xử lý vụ việc nhưng lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, vẫn đang làm, chưa có kết quả để xử lý.

Trưa nay 26/5, bà Đào Thị Cẩm Ly (Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung) cho biết, bà mới nắm được thông tin có video về vụ việc đăng trên mạng xã hội.

"Tôi hiện không dùng Facebook nên không biết, sự việc bây giờ vẫn đang được kiểm tra lại", bà Ly nói ngắn gọn.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng San) nêu quan điểm, sự việc gây bức xúc, các luồng thông tin trái chiều đã làm ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Theo luật sư, cần thiết phải có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để làm rõ sự thật về câu chuyện và nội dung clip phát tán, sớm thông tin cho báo chí chấn an dư luận.

Tại buổi họp chiều 21/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng cho rằng, việc cháu M.T.T.T. đứng ở ngoài cổng trường vào thời điểm 13h15 ngày 20/5/2020 không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Theo đó, sau khi được phụ huynh đưa vào trong trường, cháu T. đã được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh đi ra ngoài cổng trường đứng.

Đối với cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Lan, trong sự việc trên còn nóng vội trong việc phê bình học sinh đến học sớm và gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Cô Lan cũng chưa lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh để có cách xử lý phù hợp đối với những trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; chưa kịp thời báo cáo với Ban Giám hiệu về các trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt phải đi học sớm để Nhà trường có biện pháp chỉ đạo khắc phục.

Từ những lý do trên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo của thành phố.

Đối với phụ huynh học sinh M.T.T.T., đã nóng vội đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook, làm ảnh hưởng không tốt đến Nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo của thành phố. Phụ huynh học sinh cũng đã nhận thức và xin rút kinh nghiệm.

Hoàng An

NỔI BẬT TRANG CHỦ