Nhà vô địch WBC Dillian Whyte: Mike Tyson có thể sẽ chết nếu trở lại võ đài

(Tổ Quốc) - Tay đấm người Anh Dillian Whyte cho rằng quyết định trở lại ở tuổi 53 của huyền thoại Mike Tyson không phải là một ý tưởng hay.

Tuyên bố trở lại làng quyền Anh của Mike Tyson khiến các fan hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng hào hức. Cách đây ít ngày, ông Mauricio Sulaiman, Chủ tịch của WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới), cho biết bản thân ủng hộ 100% quyết định lên đài của Mike và khẳng định "Tay đấm thép" có đủ khả năng để tranh đai vô địch cùng người đàn em Tyson Fury. 

Tuy nhiên, phát biểu trên của ông Sulaiman lại không nhận được sự đồng tình của nhà vô địch WBC tạm thời Dillian Whyte.

Nhà vô địch WBC Dillian Whyte: Mike Tyson có thể sẽ chết nếu trở lại võ đài - Ảnh 1.

Whyte khẳng định Mike Tyson trở lại không phải một ý tưởng hay.

"Thật ngu ngốc. Họ đã không cho tôi tranh đai 3 năm rồi nhưng lại dễ dàng cổ xúy một trận đấu giữa võ sĩ 53 tuổi và đối thủ 31 tuổi? Điều này quá vô nghĩa. Tôi nghĩ ông Sulaiman không nên cổ vũ những trận đấu kiểu như thế. Nếu Mike Tyson trở lại võ đài và bị đánh chết thì sao? Chúng ta có quá nhiều thứ không hay rồi và không cần thêm bất kỳ scandal nào nữa", Whyte bình luận.

Tay đấm người Anh còn cho rằng quyết định trở lại có thể làm hủy hoại những thành tựu Mike đã từng giành được trước kia. Trên hết là việc có thể gặp nguy hiểm,

"Ông ấy có lẽ muốn thử thách bản thân. Tuy nhiên, tôi nghĩ có nhiều cách để làm vậy thay vì trở lại và thượng đài cùng những đối thủ trẻ hơn, giàu nhiệt huyết hơn. Ông ấy có thể gặp chấn thương nghiêm trọng và đó là điều tôi lo lắng nhất".

Nhà vô địch WBC Dillian Whyte: Mike Tyson có thể sẽ chết nếu trở lại võ đài - Ảnh 2.

Mike Tyson đã không thượng đài kể từ năm 2005.

Chưa rõ Mike Tyson sẽ chọn ai là đối thủ cho lần thượng đài sắp tới. Dù vậy, màn so tài của "Tay đấm thép" được dự đoán sẽ không quá căng thẳng bởi đây chỉ là một trận đấu từ thiện không tới 12 hiệp.

Còn với Dillian Whyte, võ sĩ 32 tuổi dự kiến sẽ có trận bảo vệ đai vào đầu tháng 7 cùng Alexander Povetkin. Cuộc đối đầu này có khả năng bị hủy do tác động của dịch Covid-19.

AB

Tin mới