• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhan sắc ‘Em bé Hà Nội’ thay đổi theo thời gian cùng tin đồn nghiện dao kéo

Giải trí 19/09/2017 07:18

(Tổ Quốc) – NSND Lan Hương nổi tiếng từ năm 13 tuổi và đến nay nhan sắc của chị thay đổi khá nhiều. Điều này khiến nhiều người cho rằng chị đã dao kéo nhiều lần để duy trì tuổi xuân. Tuy nhiên, nữ diễn viên 'Em bé Hà Nội' bác bỏ tin đồn này.

NSND Lan Hương còn có một tên gọi thân thương mà khán giả và truyền thông dành cho chị, đó chính là "Em bé Hà Nội'. Nổi tiếng từ năm 13 tuổi cho đến nay đã bước qua tuổi 50 nhưng chị vẫn rất trẻ trung, thậm chí còn có tin đồn chị đã dao kéo nhiều lần 'đập đi xây lại'. 

 NSND Lan Hương xinh đẹp từ thủa bé
Cô bé Lan Hương năm nào giờ đã một nghệ sĩ nổi tiếng trong  giới nghệ thuật Việt Nam


  NSND L an Hương sinh năm 1960 tại Hà Nội, trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Cố đạo diễn Hải Ninh kể ông gặp Lan Hương lần đầu tiên khi cô mới 3 tuổi. Đến năm 1972 khi bắt tay thực hiện phim "Em bé Hà Nội", sau khi tìm nhiều em bé vào vai nhân vật chính không được, Hải Ninh nhớ lại và tìm đến nhà Lan Hương, xin phép cho cô đi đóng phim. Với lối diễn xuất chân thật trong phim "Em bé Hà Nội" - công chiếu năm 1974, nữ nghệ sĩ đã trở thành diễn viên nhí ghi dấu ấn của điện ảnh Việt Nam. Cũng chính vai diễn này, tên gọi 'Em bé Hà Nội' dành cho Lan Hương được ra đời từ đây
Nữ nghệ sĩ sở hữu đôi mắt to và khuôn mặt bầu bĩnh nhanh chóng chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Năm 18 tuổi, NSND Lan Hương đã vội vàng kết hôn và có một cô con gái vào năm 20 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mau chóng kết thúc và đến năm 24 tuổi, nữ nghệ sĩ kết hôn với đạo diễn - NSND Tất Bình, hơn chị 14 tuổi
 Vẻ đẹp tuổi xuân thì của NSND Lan Hương
 Sau thành công của vai diễn trong phim "Em bé Hà Nội" và "Mối tình đầu", Lan Hương ít đóng phim mà dành tâm huyết cho sân khấu kịch. Tuy không tham gia nhiều phim nhưng vai diễn nào của nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn. Trong ảnh là Lan Hương năm 36 tuổi trong phim "Những người sống bên tôi" - Đây cũng chính là bộ phim truyền hình để lại nhiều dấu ấn cho khán giả vào những năm 90
Năm 40 tuổi, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp
 Đã lên chức bà ngoại từ rất lâu nhưng chị vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp
Gắn bó gần hết cuộc đời cho sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ hiện nay chị đang là trưởng Đoàn kịch Hình thể và tham gia giảng dạy tại trường đại học Sân khấu - Điện ảnh
Năm 2008, NSND Lan Hương quay trở lại với bộ phim "Thái sư Trần Thủ Độ", trong phim chị đảm nhận nhân vật Đàm hoàng hậu độc ác. Nhan sắc của chị thời điểm này đã khiến nhiều người hoài nghi chị đi thẩm mỹ

Gần 10 năm vắng bóng, năm 2016 nữ nghệ sĩ quay trở lại phim 'Sống chung với mẹ chồng'  - một vai bà giáo hiền lành ở vùng quê. Nhưng khán giả cũng khẳng định Lan Hương có dao kéo. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định, chị không 'đập đi xây lại' như lời đồn thổi, chị không nâng mũi, cắt mí như nhiều người. Thay vào đó, tôi có nâng cơ mặt, làm da để luôn có sự tươi trẻ

Hình ảnh mới nhất của Lan Hương trong buổi ra mắt bộ phim truyền hình 'Ngược chiều nước mắt'.
Vài tháng nữa, NSND Lan Hương sẽ về hưu. Chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình, chị cho hay: "Tôi hài lòng với tất cả mình đang có, một gia đình hạnh phúc có chồng con yêu thương và có cả sự nghiệp bên cạnh. May mắn nổi tiếng từ thủa nhỏ nhưng tên tuổi của mình đối với khán giả hiện nay vẫn không phai nhạt. Đây chính là điều hạnh phúc của người nghệ sĩ"
 NSND Lan Hương đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh NSND Tất Bình, người đàn ông đã bên chị vào thời điểm chị khó khăn nhất, nữ diễn viên 'Ngược chiều nước mắt' tâm sự: "Lúc tôi chống chếnh nhất, đau buồn nhất thì anh Bình đã đến bên cạnh. Ngày quyết định dọn về sống chung, tôi hiểu hơn ai hết vị trí của anh trong trái tim mình. Anh Bình không phải kẻ lấp chỗ trống. Quyết định xây lại hạnh phúc chúng tôi đưa ra càng không phải sự vội vàng như nhiều bạn bè tưởng lầm. Lúc về với nhau, hai người chỉ có va-li quần áo và niềm tin vào tình yêu"

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ