• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp cần lựa chọn cán bộ không xu nịnh, không bè phái

Thời sự 07/05/2020 17:20

(Tổ Quốc) - Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm.

Cử tri quan tâm đến công tác nhân sự Đại hội Đảng

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri Phùng Thế Minh - phường Cầu Diễn cho rằng, những kết quả trong bước đầu chống dịch bệnh COVID-19 đã mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với Việt Nam. Về đối nội, cử tri này thấy rằng, qua cuộc chiến chống dịch đã thấy rõ được niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ. Về đối ngoại, chúng ta đã tạo được uy tín, thể hiện sự nhân văn của con người Việt Nam khi hỗ trợ các nước vật tư y tế phòng chống dịch dù vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc người nước ngoài mắc bệnh COVID-19 khi đến Việt Nam được cứu chữa miễn phí.

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp cần lựa chọn cán bộ không xu nịnh, không bè phái - Ảnh 1.

Cử tri Phùng Thế Minh - phường Cầu Diễn.

Cử tri này đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, có các giải pháp phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Đồng thời, cử tri Phùng Thế Minh cũng đề nghị Quốc hội cần chỉ đạo Chính phủ nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy học qua trực tuyến.

Về công tác cán bộ, đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của đảng, chính vì vậy, cử tri Phùng Thế Minh yêu cầu nhân sự Đại hội Đảng các cấp cần lựa chọn các cán bộ có phẩm chất chính trị tốt; không xu nịnh, lợi dụng chức vụ để đưa nhiều người thân vào cơ quan nhà nước, có tư tưởng trục lợi, không bè phái; tăng cơ cấu cán bộ trẻ trong ban chấp hành đảng bộ các quận.

Cử tri Phạm Đức Minh - phường Xuân Phương cho biết, các hộ dân hai bên bờ sông Nhuệ sử dụng ổn định và hình thành từ khoảng những năm 1983 - 2014, người dân có mong muốn được xây dựng, cải tạo nâng cấp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cấp phép để người dân, sửa chữa, cải tạo nhà nhằm ổn định cuộc sống. Cử tri này cũng đề nghị thành phố chỉ đạo quyết liệt khắc phục ô nhiễm môi trường trên sông Nhuệ.

Cử tri Nguyễn Xuân Thủy - phường Mỹ Đình 1, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng có rất nhiều dự án chậm triển khai hay nói nôm na là quy hoạch treo, gây lãng phí tài nguyên đất, mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trong khu vực.

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp cần lựa chọn cán bộ không xu nịnh, không bè phái - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm chiều 7/5.

Đưa ra vấn đề về việc Tổ dân phố 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 (trước đây là thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Đình) được hình thành từ năm 1986 khi UBND thành phố Hà Nội quyết định cấp giãn dân cho 106 hộ gia đình. Tuy nhiên, theo Quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2030 thì vị trí của khu dân cư Tân Mỹ nằm trong khu vực chức năng sử dụng đất hồ điều hòa thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc các hộ dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Do sống trong tình trạng quy hoạch treo nên nhiều dịch vụ tối thiểu liên quan đến đời sống cũng bị treo theo quy hoạch, nhiều dịch vụ tối thiểu liên quan cũng bị ảnh hưởng” - cử tri này phản ánh.

Công tác cán bộ là then chốt của then chốt

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cảm ơn cử tri đã đánh giá cao những quyết sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian cao.

Với những kỳ vọng của cử tri quận Nam Từ Liêm dành cho cá nhân mình, ông Vương Đình Huệ cảm ơn và nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy sự kỳ vọng càng cao thì trách nhiệm lại càng nặng nề. Bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng được sự kỳ vọng đó của nhân dân”.

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp cần lựa chọn cán bộ không xu nịnh, không bè phái - Ảnh 3.

Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cũng theo ông Vương Đình Huệ, Thành phố Hà Nội là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước trong đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố đã thực hiện theo các chỉ đạo của Trung ương đặc biệt là hưởng ứng lời kêu gọi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đến nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Nhờ đó, chúng ta có thể nới lỏng để tập trung vào mặt trận thứ 2 là phục hồi, phát triển kinh tế. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Nếu không có sự góp sức của người dân thì cuộc chiến phòng chống COVID-19 khó thành công. Qua đợt này lại thấy được truyền thống đoàn kết, tốt đẹp, nhân văn của người dân Việt Nam trong lúc khó khăn”.

Đối với ý kiến của cử tri Phùng Thế Minh về đẩy mạnh việc học trực tuyến, ông Vương Đình Huệ cho biết, thành phố đã thực hiện điều này từ rất sớm. “Việc học trên truyền hình thì cá nhân tôi đã chỉ đạo Đà Truyền hình thành phố Hà Nội triển khai từ rất sớm. Sau này nhiều tỉnh, thành phố cũng đề nghị được tiếp sóng vì giáo viên ở Hà nội rất giỏi”.

Đối với các phương thức kinh doanh trực tuyến mới được ra đời vào thời kỳ dịch bệnh COVID-19, ông Vương Đình Huệ cho biết có rất nhiều mô hình hay, thậm chí có thể áp dụng trong thời gian khôi phục kinh tế.

Đánh giá cao ý kiến công tác nhân sự của cử tri Phùng Thế Minh, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, công tác nhân sự được Đảng đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xác định đây là vấn đề then chốt của then chốt.

Thành ủy Hà Nội cũng đang chỉ đạo quyết liệt công tác nhân sự cho đại hội các cấp. “Bên cạnh việc tiêu chuẩn, chất lượng thì phải chú trọng cơ cấu trẻ, nữ...Thành phố đặt ra mục tiêu trên khoảng 15% cán bộ nữ, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt trên 10%. Rất mừng Hà Nội có truyền thống cán bộ còn tuổi công tác nhưng không đủ tuổi cơ cấu cấp ủy thì vẫn tự giác, tự nguyện nghỉ để giành cơ hội cho lớp trẻ. ” - ông Vương Đình Huệ cho biết.

Đối với các kiến nghị nêu những bức xúc của nhân dân trong những vụ việc cụ thể, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền các cấp và sở, ngành thành phố trong thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ xem xét, xử lý.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ