• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật Bản có thể sẽ phải nhanh chóng làm điều này để chống dịch Covid-19?

Thế giới 06/04/2020 11:18

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp chống Covid-19 trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp toàn nước.

"Chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đang có kế hoạch tuyên bố tình trạng khẩn cấp chống dịch Covid-19", một quan chức chính phủ nước này nói trên SCMP vào ngày 6/4 trong bối cảnh Nhật Bản liên tục gia tăng các ca nhiễm tại Tokyo và các thành phố lớn khác.

Nhật Bản có thể sẽ phải nhanh chóng làm điều này để chống dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Kyodo

Theo luật bổ sung gần đây, tuyên bố trên sẽ đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương sẽ phải có hướng dẫn yêu cầu người dân ở nhà đồng thời tất cả các trường học sẽ phải đóng cửa. Động thái này sẽ triển khai tại các thành phố lớn, bao gồm Tokyo và Osaka, quan chức này nói thêm.

Theo quan chức này, trước diễn biến bệnh dịch lây lan rộng trong cộng đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế đất nước, tuyên bố này là cần thiết áp dụng với Nhật Bản trong thời gian này.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ bao gồm cả việc ngăn cấm các quyền cá nhân, giúp chính phủ có hành động nghiêm khắc ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

Theo trang SCMP, Thủ tướng Abe sẽ chưa thể tự ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà cần phải có chuyên gia tư vấn về y tế góp ý để có quyết định về việc có đưa ra tuyên bố khẩn cấp hay không.

Tính đến Chủ Nhật, số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản là 4563, bao gồm khoảng 700 ca nhiễm ở du thuyền Diamond Princess và khoảng 104 người tử vong.

Tokyo đã xác nhận có 143 ca nhiễm mới vào ngày 6/4. Tỷ lệ các ca nhiễm mỗi ngày ở nước này vẫn chưa có tín hiệu giảm.

Nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải của hệ thống y tế và mức độ lan rộng ra cộng đồng, thị trưởng các khu vực đã đưa tuyên bố hướng dẫn người dân phải hạn chế ra ngoài, trừ những công việc thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm và dịch vụ vận tải.

Nhật Bản cũng có thể ban hành các lệnh cấm sử dụng dịch vụ đông người. Các trường học, nhà hát, sân vận động và các hoạt động công ích xã hội đều phải tạm ngừng.

Bởi diễn biến nhiều bệnh viện quá tải, các bệnh viện mới nhanh chóng đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ số lượng bệnh nhân tăng nhanh. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các thiết bị y tế và thực phẩm tới tay người dân và yêu cầu các công ty vận chuyển hàng hóa khẩn cấp.

Một trong số các lý do khiến các ca nhiễm ở Nhật Bản tăng nhanh là do nhiều người từ nước ngoài về nước. Thủ tướng Abe đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy các biện pháp kích thích kinh tế hỗ trợ các hộ dân và doanh nghiệp trong diễn biến đại dịch phức tạp.

Theo trang SCMP, giới kinh tế dự đoán nhiều khả năng kinh tế Nhật Bản sẽ suy thoái trong bối cảnh ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ