• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều chương trình, sự kiện ấn tượng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

Văn hoá 18/05/2020 17:09

(Tổ Quốc) - Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát sóng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người vĩ đại; Triển lãm sách, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ra mắt bộ sách "Nghiên cứu Hồ Chí Minh - một số công trình tuyển chọn" là những chương trình, sự kiện ấn tượng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình cầu truyền hình "Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam", nối năm địa phương trong cả nước từng lưu dấu ấn của Người gồm Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Chương trình do kênh truyền hình Thanh thiếu niên (VTV6) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Cầu truyền hình sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay tại các điểm cầu Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Bến Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh) và Công viên Văn Miếu thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Phát sóng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người vĩ đại

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020), hướng đến kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2020), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người vĩ đại".

Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM (thuộc Sở VH&TT TPHCM) thực hiện góp phần ôn lại những câu chuyện về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại, cả cuộc đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, một lòng vì nước, vì dân.

Nhiều chương trình, sự kiện ấn tượng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

NSND Thu Hiền biểu diễn trong chương trình - Ảnh: Báo SGGP

Nội dung chủ đề của chương trình được thể hiện qua những câu chuyện kể, những thước phim tư liệu quý giá và đặc biệt là qua những khúc ca được lựa chọn dàn dựng đặc sắc như: liên khúc “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ- Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, Từ làng Sen, Dấu chân phía trước, Đôi dép Bác Hồ, Nam bộ Thành đồng...

Những bài hát, những tiết mục múa, những trích đoạn biểu diễn đều hướng đến những hình ảnh gần gũi, thân thiện, bình dị và thanh bạch của Bác Hồ kính yêu. Những câu chuyện về sự bình dị, mẫu mực của Bác được kể lại qua những nhân chứng lịch sử sẽ là bài học hết sức quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình được ghi hình vào ngày 13.5 tại Nhà hát TP.HCM và sẽ được phát sóng đồng loạt vào 21h30 ngày 19.5 trên kênh HTV9, Website Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, kênh YouTube và Website Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.

Triển lãm sách, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Khu vực II – Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, các nhà xuất bản và Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề: "Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp" tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Triển lãm gồm 100 tư liệu, hình ảnh lưu trữ của Việt Nam và quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Bác được sắp xếp theo bố cục biên niên sử gồm 3 phần: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu; Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài; Bản Di chúc thiêng liêng - Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm thể hiện sống động về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm là vào ngày sinh nhật Bác (lúc 9 giờ, ngày 19/5, tại sân khấu A) sẽ diễn ra hoạt động giao lưu tác giả sách Dương Thanh Truyền với tác phẩm "Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình Tiếng Việt độc đáo" và tác giả - Tiến sĩ Nghiêm Kỳ Hồng với tác phẩm "Bác Hồ với công việc văn phòng". Đây là dịp để khách tham quan và bạn đọc trải nghiệm không gian sinh hoạt văn hóa, có ý nghĩa về giá trị lịch sử; đồng thời giúp công chúng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về công lao to lớn, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Ra mắt bộ sách "Nghiên cứu Hồ Chí Minh - một số công trình tuyển chọn"

Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa giới thiệu đến độc giả bộ sách "Nguyên cứu Hồ Chí Minh- một số công trình tuyển chọn" của PGS, TS Bùi Đình Phong. Trong lời giới thiệu bộ sách, GS, TS, NGƯT Mạch Quang Thắng khẳng định, lần đầu tiên ở Việt Nam có một bộ sách tuyển chọn các công trình nghiên cứu Hồ Chí Minh của một cá nhân với độ dày khoảng 2.000 trang, cơ bản bao quát được tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội như chính trị, tư tưởng, tổ chức, văn hóa, đạo đức, xã hội, đổi mới, hội nhập và phát triển

Bộ sách được tác giả thể hiện bằng một lối văn chính luận, khúc chiết, dễ đọc, dễ hiểu, giúp người đọc dễ nắm bắt từng quan điểm cụ thể nhưng rất hệ thống trong toàn bộ di sản Hồ Chí Minh. Đây thật sự là một công trình giá trị, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trong tháng Năm này.

Khai mạc triển lãm tranh sơn mài truyền thống tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm tranh sơn mài truyền thống năm 2020. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Triển lãm giới thiệu 48 tranh sơn mài truyền thống của 34 tác giả. Những tác phẩm này có nhiều kích cỡ khác nhau nhưng có nội dung đa dạng về con người, cuộc sống... được các tác giả thể hiện theo khuynh hướng hiện thực, trừu tượng, ấn tượng, bán trừu tượng, tượng trưng...

Dịp này, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cũng đã trao giải thưởng mỹ thuật cho các tác phẩm sơn mài xuất sắc nhất năm 2020. Giải thưởng năm nay không có giải Nhất, 3 giải Nhì được trao cho ba tác giả: Trần Thị Ngọc Linh (tác phẩm Ấn tượng ký ức Hạ Long), Nguyễn Quang Sơn (tác phẩm Cuộc đời) và tác giả Đinh Văn Sơn (tác phẩm Human). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ