• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều cơ hội đầu tư hợp tác thương mại giữa Đà Nẵng và Canada

Kinh tế 17/01/2019 08:34

(Tổ Quốc) - Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho việc thúc đẩy hợp tác, đầu tư thương mại giữa Đà Nẵng và các đối tác Canada.

Đây là nội dung trao đổi chính giữa Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên và bà Debohra Paul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, vào ngày 16/1.

Chúc mừng Đại sứ Debohra Paul nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời cho biết, với định hướng xây dựng một thành phố môi trường, Đà Nẵng ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư vào các lĩnh vực tạo ra giá trị cao, không gây tác động xấu đến môi trường như công nghệ cao, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ... 

Nhiều cơ hội đầu tư hợp tác thương mại giữa Đà Nẵng và Canada - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên và bà Debohra Paul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Huyền

Theo Phó Chủ tịch Trần Văn Miên, việc Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14-1-2019 sẽ mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng trong việc gia nhập thị trường các nền kinh tế thành viên, trong đó có Canada.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho rằng, với thành phần chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ được hưởng lợi từ các quy định thuế quan để gia nhập thị trường, nhất là ngành dệt may thế mạnh của thành phố; bên cạnh đó, bản thân doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới, hoàn thiện để theo kịp nhu cầu thị trường nếu không sẽ bị đào thải.

Ông Trần Văn Miên bày tỏ mong muốn Đại sứ Debohra Paul sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và Canada, giới thiệu các đoàn doanh nghiệp Canada đến Đà Nẵng khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư trên các lĩnh vực hai bên quan tâm như giáo dục – đào tạo, công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ y tế.

Nhiều cơ hội đầu tư hợp tác thương mại giữa Đà Nẵng và Canada - Ảnh 2.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho việc thúc đẩy hợp tác, đầu tư thương mại giữa Đà Nẵng và các đối tác Canada. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Debohra Paul cho biết, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Asean, đồng thời nhận định, Hiệp định CPTPP có hiệu lực với Việt Nam sẽ mở ra nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác, đầu tư giữa hai bên. 

Theo Đại sứ Debohra Paul, Canada có nhiều lĩnh vực thế mạnh Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư như công nghệ sạch, công nghệ cao, công nghệ thông tin, giáo dục – đào tạo, nhất là trong vấn đề môi trường, quản lý rác thải đại dương, chủ đề ưu tiên hàng đầu của Canada trong năm Canada làm Chủ tịch nhóm G7.

Đại sứ Debohra Paul cũng bày tỏ ấn tượng đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, đặc biệt là sự phát triển bao trùm, đảm bảo thành quả của quá trình phát triển được dành cho tất cả mọi người. Đồng thời khẳng định, trong thời gian đến, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích cực làm việc với các bên liên quan nhằm thúc đẩy, tăng cường hợp tác sâu hơn giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Canada.

Theo danang.gov.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ