Nhiều doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người bán vé số, vô gia cư tại Tp.HCM vượt qua khó khăn vì dịch Covid-19

PV | 09-04-2020 - 14:45 PM

(Tổ Quốc) - Mới đây theo thông tin của báo Thanh niên, 5.000 phần quà từ nhiều doanh nghiệp đã được trao tặng đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Việc làm ý nghĩa này được thực hiện bởi Tập đoàn Novaland , Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Giàu Thuận, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket, Kênh Y tế Việt Nam (https://ytvn.vn/) phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên nhằm chung tay đóng góp và trao tặng 5.000 phần quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Sáng 7/4, tại Hội chữ thập đỏ Q.6, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nhận được những phần quà hỗ trợ thiết thực này.

Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, người vô gia cư, bán vé số, lao động thời vụ bị ngưng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... đang đứng trước những khó khăn chồng khó khăn khi mất nguồn thu nhập. 

Ngoài địa điểm Hội chữ thập đỏ Q.6, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trao tặng tại nhiều khu vực khác nhau của TP.HCM như Chùa Vĩnh Nghiêm, quận đoàn Q.3, Quán cơm Nụ Cười 7 (Q.11), Quán cơm Nụ Cười 2 (Q.Tân Bình), Quán cơm Nụ Cười 6 (Q.Bình Thạnh), Nhà thiếu nhi Q.10, Nhà thiếu nhi Q.2.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho người bán vé số lưu động đang sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết với mức 750.000 đồng/người, chi từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Với mức hỗ trợ 750.000 đồng/người, dự kiến TP.HCM sẽ chi gần 9 tỉ đồng để giúp người bán vé số có khoản tiền trang trải trong 15 ngày dịch vụ xổ số dừng phát hành.

Nhiều doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người bán vé số, vô gia cư tại Tp.HCM vượt qua khó khăn vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM