• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều lần chứng kiến bố mẹ ân ái, thiếu niên 15 tuổi cưỡng dâm bé gái 7 tuổi

Tin tổng hợp 26/05/2019 23:08

(Tổ Quốc) - Ảnh hưởng từ thời thơ ấu, cậu bé tiểu Phong từ rất sớm đã nảy sinh hiếu kỳ về giới tính và chuyện nam nữ nên đã gây ra vụ cưỡng dâm bé gái 7 tuổi.

Nạn nhân là bé gái 7 tuổi tên tiểu Thanh, con gái của ông Trương đang sống ở tầng 2 khu dân cư mới thuộc thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Cả gia đình 3 thế hệ 6 người mới chuyển đến đây sinh sống vì lý do công việc.

Sự việc xảy ra vào mùa đông năm 2017, Tiểu Thanh ở nhà một mình, 5 người lớn trong nhà vẫn đi làm như bình thường, bà Thẩm Minh Châu bà nội tiểu Thanh như thường lệ vẫn khóa cửa bên ngoài. Tuy nhiên, 10h30 ngày hôm đó, cô của tiểu Thanh về nhà lấy đồ chuẩn bị đi khám thai không thấy tiểu Thanh đâu.

Nghĩ cô bé vẫn thường hay chơi đùa ở gần tòa nhà nên cũng không sốt sắng đi tìm. Phải đến giờ ăn trưa, bà Thẩm về nhà không thấy tiểu Thanh mới đi tìm. Kết quả phát hiện thi thể tiểu Thanh nằm sõng soài dưới tầng 1 của tòa nhà.

Nhiều lần chứng kiến bố mẹ ân ái, thiếu niên 15 tuổi cưỡng dâm bé gái 7 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi thu thập và đối chiếu DNA, dấu vân tay của nam giới trong khu dân cư cảnh sát đã xác định được đối tượng tình nghi Thường Tiểu Phong sống ở tầng 29 cùng khu với tiểu Thanh.

"Nếu cưỡng dâm bị phát hiện sẽ bị xử bắn, nên phải giết chết cô bé"...

Thường Tiểu Phong 15 tuổi, học sinh cấp 2, là con một trong gia đình bố là Thường Kiến Minh, mẹ là Nhậm Huệ, người tỉnh An Huy làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân. Năm 2016 vợ chồng anh Thường vay tiền ngân hàng mới mua được căn hộ hiện tại, cùng khu với gia đình tiểu Thanh tại tầng 29.

Từ nhỏ, tiểu Phong tỏ ra cực kỳ tò mò về chuyện người lớn do nhiều lần nhìn thấy bố mẹ làm chuyện chăn gối. Thậm chí thiếu niên này cho biết có lần nhìn thấy bố xem phim sex và còn cho cậu xem chung. Đến năm 2016, khi gia đình chuyển đến khu này thì cậu thiếu niên mới có phòng riêng, không phải ngủ chung với bố mẹ nữa.

Lên cấp 2, cậu nói cậu rất muốn thử nhưng lại không dám qua lại với các bạn gái hơn nữa nhà trường lại cấm hẹn hò yêu đương.

Nhiều lần chứng kiến bố mẹ ân ái, thiếu niên 15 tuổi cưỡng dâm bé gái 7 tuổi - Ảnh 2.

Thường Tiểu Phong khi bị thẩm vấn

Khi chuyển đến khu dân cư mới này, Tiểu Phong làm quen được với tiểu Thanh hai anh em vẫn thường xuyên chào hỏi chơi đùa với nhau. Cũng từ đó, cậu bắt đầu nảy sinh ý nghĩ cưỡng dâm cô bé.

Một ngày trước ngày sự việc xảy ra, trên đường ra ngoài mua đồ, tiểu Phong bắt gặp tiểu Thanh, cô bé mời cậu đến nhà mình chơi, tiểu Phong lập tức đồng ý. Nhận thấy cơ hội đã đến, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho hành vi của mình. Để tránh việc tiểu Thanh sẽ mách chuyện với bố mẹ, cậu còn tìm được căn phòng ở tầng 25 chưa có người tới ở nhằm nhốt cô bé lại.

Ngày hôm sau, tiểu Phong đưa tiểu Thanh về nhà mình rồi khống chế hiếp dâm nạn nhân. Xong xuôi, hắn ôm cô bé xuống căn phòng trống ở tầng 25, định nhốt cô bé ở đây. Sau đó sợ bị phát hiện cậu cởi dây thừng và băng dính bịt miệng rồi đẩy tiểu Thanh từ trên xuống. Giải quyết xong mọi việc, cậu ta thản nhiên đi về nhà dắt chó đi mua chân gà rồi đến tầng 1 xem hiện trường, xem xem cô bé đã chết hay chưa…

Nghi vấn có dấu hiệu về thần kinh, IQ thấp....

Được hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành vi của con trai, bà Nhậm Huệ cho biết do đầu óc con trai có vấn đề.

Cô giáo chủ nhiệm của tiểu Phong cũng chia sẻ, lên cấp 2 rồi nhưng thành tích học tập của cậu cũng không cải thiện, tính tình dễ kích động, thích động thủ, một học kỳ ít nhất cũng phải đánh nhau đến 3 lần, thích tham gia các câu lạc bộ võ thuật...

Nhiều lần chứng kiến bố mẹ ân ái, thiếu niên 15 tuổi cưỡng dâm bé gái 7 tuổi - Ảnh 3.

Tầng 25 nơi Tiểu Phong đẩy nạn nhân xuống

21/5/2018, viện kiểm sát nhân dân thành phố Thường Châu đưa đơn khởi tố Thường Tiểu Phong về tội cưỡng dâm, cố ý giết người. Trong suốt thời gian hầu tòa, kiểm sát viên cùng luật sư hai bên đều hết sức thương lượng hòa giải sau cùng mẹ Tiểu Phong chủ động bán nhà bồi thường cho nhà tiểu Thanh số tiền 43 vạn NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng).

10/12/2018, viện kiểm sát thành phố Thường Châu tiếp tục mở phiên tòa phán quyết. Tòa tuyên án bị cáo Thường Tiểu Phong mức án tù 15 tù giam trong đó 7 năm vì tội cưỡng dâm và 9 năm tội cố ý giết người. 4/1/2019 Thường Tiểu Phong bị áp tải đến nhà tù số 1 tỉnh Giang Tô.

Theo Changzhou Daily News

Feng Ling

NỔI BẬT TRANG CHỦ