• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra ở Đà Nẵng dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Thời sự 31/08/2017 13:00

(Tổ Quốc) - Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn ở Đà Nẵng sẽ diễn ra nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 31/8, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9, thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Các sự kiện nổi bật như: Hội thi “Tình khúc vượt thời gian”, Tổ chức đua thuyền Kayak “Hào khí sông Hàn” lần II, Chương trình Liên hoan Lễ hội làng nghề thủ công truyền thống ở Quảng Nam và Đà Nẵng; Trình diễn thời trang và các loại nhạc cụ dân tộc;

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Chung ta xây dựng thành phố 4 an”; Chương trình Vũ hội đường phố; Chương trình nghệ thuật chủ đề “Tình ca đất nước”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và Người Nam Trung Bộ, Tây Nguyên năm 2017”; Triển lãm Mỹ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9…

Đặc biệt, trong dịp này, các khu, điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch như Khu du lịch Bà Nà Hills tổ chức Lễ hội bia lớn nhất Việt Nam (từ ngày 01/8 – 03/9/2017) tại Quảng trường Du Dôme làng Pháp với nhiều hoạt động hấp dẫn như Hóa trang trong trang phục lễ hội Châu Âu, Thưởng thức các loại Bia tươi hảo hạng Gauden và Red Rock.

Khu vui chơi giải trí SunWorld DaNang Wonders tổ chức Lễ hội mùa hè 2017 kéo dài đến hết ngày 17/09/2017 với các trò chơi hấp dẫn và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc…

Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan miễn phí động Âm Phủ - danh thắng Ngũ Hành Sơn và cùng tham gia hoạt động trong ngày 02 diễn ra chương trình Lễ Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn tổ chức tại động Âm Phủ.

 Nhiều sự kiện hấp dẫn diễn ra ở Đà Nẵng nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017 ước đạt 98.160 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo các hãng lữ hành, năm nay, vì thời gian nghỉ ngắn (03 ngày) nên du khách ưu tiên chọn tour du lịch ngắn ngày với xu hướng chủ yếu là du lịch tự túc. Khách quốc tế vẫn tập trung ở các thị trường chính như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản thông qua các đường bay. Khách nội địa đến Đà Nẵng vẫn là chủ yếu từ 02 đầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn từ một số địa phương lân cận, chủ yếu là đặt dịch vụ và tự đi chứ không đi tour trọn gói…

Để tạo sự sôi động, hấp dẫn và thu hút khách trong dịp này, các công ty lữ hành đã xây dựng và thiết kế một số tour du lịch ngắn ngày, kèm theo các chương trình khuyến mãi, giảm giá một số chương trình du lịch.

Lượng khách tại một số công ty lữ hành lớn có mức tăng nhẹ từ 10-15%, cụ thể như Công ty CP DL Việt Nam Vitours, CN Công ty TNHH MTV DVLH Saigontourist, Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - CN Đà Nẵng, Công ty CP Việt Nam Travelmart , Công ty TNHH MTV TM DVDL Omega, Công ty TNHH Du lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam.

Đối với khối khách sạn 4 – 5 sao và tương đương, công suất buồng phòng bình quân ước đạt 65 - 70%, ngày lưu trú bình quân ước đạt 2,5 ngày. Lượng khách quốc tế chiếm trên 70% khách lưu trú tại khách sạn, chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, châu Âu…; khách nội địa từ các thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các khách sạn 4-5 sao ven biển thuộc địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có công suất tốt.

Đối với khối khách sạn 3 sao và tương đương công suất phòng bình quân toàn khối ước đạt 55%, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, ngày lưu trú bình quân ước đạt 2 – 3 ngày. Khối khách sạn 1 – 2 sao có công suất buồng phòng ước đạt 40 – 42%.  Khối căn hộ - biệt thự du lịch có công suất phòng bình quân ước đạt 60%.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ