• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều tỉnh thành chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động lễ hội

Văn hoá 02/02/2020 08:47

(Tổ Quốc) - Trong ngày 1/2/2020, một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành văn bản triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, vui xuân.

Nhiều tỉnh thành chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động lễ hội  - Ảnh 1.

Các lễ hội đầu xuân thường thu hút rất đông du khách đến xem. Ảnh: Vov.vn

Theo đó, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, sáng 1/2, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở VHTTDL cùng các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố dừng tất cả các hoạt động vui xuân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, dừng các lễ hội Đua ngựa Gò Thì Thùng, huyện Tuy An; Sông nước Đà Nông, huyện Đông Hòa; Chùa Từ Quang, huyện Tuy An; Trống đôi-Cồng ba-Chiêng 5, huyện Đồng Xuân…; các Đêm thơ-nhạc cấp huyện; Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 40; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí; các khu vực tập trung đông người… Văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, khẩn trương phối hợp triển khai.

Trưa 1/2, Sở VHTTDL Hải Dương đã có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tạm dừng việc tổ chức các lễ hội chưa khai mạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức và các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội và các hoạt động tại di tích. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội.

Đặc biệt, công văn nêu rõ việc tạm dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020. Các nghi lễ tại di tích giao Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Côn Sơn thực hiện.

Cũng trong ngày 1/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn quản lý.

Trước đó, ngày 31/1, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố dừng tổ chức các lễ hội, hội Xuân, lễ khai hội trên địa bàn địa phương quản lý, không tổ chức các hoạt động tụ tập đông người để lây lan dịch bệnh; quán triệt các ban quản lý di tích, các khu di tích trên địa bàn quản lý không thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo nhân dân tham gia; tuyên truyền hướng dẫn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; cập nhật theo dõi tình hình dịch bệnh để kịp thời thông tin đầy đủ đến nhân dân và du khách.

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và Công điện của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội (kể cả các lễ hội tôn giáo) chưa khai mạc trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp đặc biệt, Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố để báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các lễ hội đã khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức, giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế; đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội. Sở VH-TT chủ trì theo dõi, cập nhật, thường xuyên báo cáo và chủ động tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến công tác lễ hội, di tích, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong bối cảnh tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, nhiều địa phương cũng đã thông báo dừng tổ chức lễ hội như: Hội Lim xuân 2020 (Bắc Ninh), Lễ hội Xuân xứ Lạng 2020 (Lạng Sơn), Lễ hội Chọi trâu Phù Ninh 2020 (Phú Thọ), Lễ hội Lồng Tồng (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử (Bắc Giang)…

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ