Nhìn lại clip đánh đập kẻ phá hoại ô tô, JR Smith cảm thấy hối hận và "ngu ngốc"

(Tổ Quốc) - Tham gia với tư cách khách mới trong chương trình "The Pat McAfee Show", JR Smith cho biết anh cảm thấy mình thật sự hối hận và "ngu ngốc" khi đánh đập một thanh niên da trắng.

"The Pat McAfee Show" là một talk show của cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp Pat McAfee đã nghỉ hưu. Trong chương trình mới nhất của mình, Pat McAfee đã mời JR Smith tham gia và có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện cựu hậu vệ Cavaliers đánh đập một thanh niên da trắng bên lề đường thành phố Los Angeles. Tuy nhiên, JR Smith có lý do chính đáng để làm việc đó khi thanh niên này đang đập phá chiếc xe của anh.

Clip JR Smith đánh một kẻ phá hoại bên lề đường Los Angeles đã thực sự gây bão MXH cuối tuần vừa qua.

Sau một ngày bình tâm, JR Smith đã suy nghĩ kỹ hơn về vụ việc khi đó và thừa nhận rằng anh rất hối hận về việc làm "ngu ngốc" của mình. "Hành động đánh người khi đó của tôi thật sự ngu ngốc".

"Khi nhìn thấy kẻ phá hoại, tôi đã rất mất bình tĩnh", JR Smith bộc bạch "Khi bình tâm và xem xét lại sự việc... Tôi vẫn còn thất vọng về bản thân của mình mặc dù nhiều người nói tôi có thể làm như vậy".

"Tôi đã 34 tuổi, tôi có 4 con gái nhỏ ở nhà. Đó là những hình ảnh về bản thân mà tôi không muốn người khác nhìn thấy, dù nó đúng hay sai. Tôi không muốn các con gái mình thấy cha của chúng lại làm một điều như vậy hoặc có có những hành động như vậy".

Nhìn lại clip đánh đập kẻ phá hoại ô tô, JR Smith cảm thấy hối hận và "ngu ngốc" - Ảnh 2.

Sau khi nhìn lại sự việc, JR Smith thật sự cảm thấy hối hận và ngu ngốc về quyết định khi đó.

Vào ngày 31/5 vừa qua, mạng xã hội lan truyền nhau clip quay lại cảnh JR Smith đánh một thanh niên da trắng trên đường phố Los Angeles. Ở thời điểm khi đó, JR Smith cũng nhanh chóng chia sẻ lý do vì sao anh lại có hành động như vậy trên Instagram cá nhân.

"Tên nhóc đó dám đập vỡ cửa xe ô tô của tôi. Tôi đã đuổi theo và dạy cho cậu ta một bài học. Tôi không phải là một người phân biệt chủng tộc, tôi không gây chuyện với ai nếu họ không kiếm chuyện với tôi. Thế nhưng cậu ta lại dám đập phá xe của tôi. Câu chuyện là như vậy", JR Smith chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Qua những chia sẻ của JR Smith trên talk show cùng với Pat McAfee, người hâm mộ có thể thấy hậu vệ 34 tuổi này phần nào thấy hối hận vì những hành động của mình vào hôm Chủ nhật vừa rồi.

Nhìn lại clip đánh đập kẻ phá hoại ô tô, JR Smith cảm thấy hối hận và "ngu ngốc" - Ảnh 3.

Nhiều người đều cho rằng đó là hành vi bảo vệ tài sản cá nhân đúng đắn của JR Smith.

Cuối tuần vừa qua, JR Smith cùng một số bạn bè đã hòa vào dòng người biểu tình ôn hòa tại thành phố Los Angeles. Kể từ sau ngày 25/5, cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu sau khi bị một viên cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ tới chết đã trở thành tâm điểm và là lý do cho rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại Mỹ.

Mặc dù vẫn có những cuộc biểu tình ôn hòa, thế nhưng cũng không hiếm những vụ bạo loạn diễn ra bởi những kẻ kích động cầm đầu. Những kẻ kích động này lấy cớ là đòi công bằng cho George Floyd để kích động người dân đập phá, cướp tài sản.

Kẻ bị JR Smith dạy cho bài học là một trong những những trường hợp như vậy, được biết cựu hậu vệ Cavaliers đã đỗ xe ở một khu dân cư trước khi tham gia biểu tình. Chính sự quá khích không đáng có trên đã khiến cho tình hình bạo động tại Mỹ ngày càng leo thang.

Mặc dù có nhiều cuộc biểu tình ôn hòa, thế nhưng vẫn có những kẻ quá khích muốn trục lợi và đã kích động thành các cuộc bạo loạn.

HUY PHẠM

Tin mới