Nhìn lại dàn hảo thủ NBA rút lui khỏi FIBA World Cup 2019: Giật mình vì chất lượng vượt trội của đội tuyển Mỹ

(Tổ Quốc) - Với việc cả Anthony Davis và James Harden đều đã rút lui vào giờ chót, danh sách triệu tập của Đội tuyển Mỹ trước khi lên đường sang Trung Quốc đang bị đánh giá là "yếu" nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ngay cả trước khi có thông tin sơ bộ về việc tập trung để chuẩn bị cho FIBA World Cup, đã có rất nhiều ngôi sao hàng đầu NBA tự nguyện rút lui vì những lý do khác nhau như: LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, Kyrie Irving, Chris Paul, Klay Thompson hay Draymond Green ...

lebron-kd-steph-ad

Những hảo thủ hàng đầu NBA quyết định không tham dự FIBA World Cup 2019.

Những ngôi sao kể trên người thì bị chấn thương, người không mấy mặn mà với giải đấu này khi cũng đã có quá nhiều danh hiệu quốc tế, người thì muốn tập trung cho mùa giải mới tại NBA. Với sự vắng mặt của những cái tên ấy, Anthony Davis và James Harden là hai cái tên lớn nhất được kì vọng sẽ xuất hiện tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 tới đây.

Tuy nhiên, cả Davis và Harden đều lần lượt tuyên bố rút lui khỏi đội hình tuyển Mỹ trong những ngày vừa qua và cả Eric Gordon, CJ McCollum, Bradley Beal, Tobias Harris và Zion Williamson cũng vừa đưa ra quyết định tương tự.

Harden 1500

James Harden cũng đã tuyên bố rút lui vào giờ chót.

Đối với những người hâm mộ trái bóng cam, việc này sẽ khiến họ thất vọng đôi phần khi những cầu thủ ưu tú nhất không thể góp mặt ở ngày hội bóng rổ lớn nhất thế giới. Nhưng với cá nhân đội tuyển Mỹ, họ không cảm thấy phiền hà về mặt chuyên môn bởi với những con người còn lại, họ vẫn đủ sức nằm ở nhóm cửa trên so với phần còn lại của giải đấu.

Damian Lillard, Kemba Walker và nhà ĐKVĐ NBA, Kyle Lowry đều nằm trong top những hậu vệ hàng đầu NBA. Khris Middleton, Harrison Barnes, P.J. Tucker, Kevin Love, Andre Drummond, Myles Turner, Paul Millsap, Brook Lopez đều là những cầu thủ giỏi đã khẳng định được tên tuổi bên cạnh lứa sao mai trẻ của kì NBA Draft 2018 như Jayson Tatum, Kyle Kuzma và Donovan Mitchell.

LillardKemba1

Damian Lillard và Kemba Walker sẽ là đầu tàu dẫn dắt đội tuyển Mỹ tại FIBA World Cup 2019.

Trở ngại lớn nhất là đội tuyển Mỹ phải đối mặt sẽ bao gồm Tây ban Nha với Marc Gasol, Ricky Rubio và dàn cầu thủ ngôi sao đến từ Real Madrid và Barcelona, hoặc Hy Lạp với "Á thần" Giannis Antetokounmpo trong đội hình. Tuy nhiên với bộ sậu HLV có máu mặt bao gồm Gregg Popovich, Steve Kerr ... thì có lẽ đội tuyển Mỹ sẽ phần nào giải quyết được các đối thủ trên với một đội hình vắng bóng các ngôi sao chủ lực.

GettyImages-458828106

Với sự góp mặt của HLV trưởng Gregg Popovich và Steve Kerr dưới vai trò trợ lý, băng ghế chỉ đạo của ĐT Mỹ sẽ rất đáng theo dõi.

FIBA World Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 31/08 đến ngày 15/09 tại Trung Quốc. Đội tuyển Mỹ sẽ nằm chung bảng đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech và Nhật Bản.

Nhật Phạm

Tin mới