Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Năm 2023 được đánh giá là năm thách thức với thể thao Việt Nam khi thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, hai nhiệm vụ hàng đầu là SEA Games và ASIAD. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL cùng sự quyết tâm đồng lòng, ngành thể thao đã gặt hái được những thành công nhất định.

(Tổ Quốc) - Năm 2023 được đánh giá là năm thách thức với thể thao Việt Nam khi thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, hai nhiệm vụ hàng đầu là SEA Games và ASIAD. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL cùng sự quyết tâm đồng lòng, ngành thể thao đã gặt hái được những thành công nhất định.

Đạt thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế

Sau kỳ đại hội SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam với vị trí nhất toàn đoàn, ngành thể thao chỉ có vỏn vẹn gần 1 năm để chuẩn bị lực lượng nhân sự, tính kế hoạch cho kỳ đại hội tiếp theo tại Campuchia, chỉ bằng một nửa thời gian so với những kỳ đại hội trước (do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai kỳ đại hội lần thứ 31 và 32 được tổ chức liền trong 2 năm 2022, 2023).

Đứng trước nhiệm vụ khó khăn, ngay từ đầu năm 2023, ngành thể thao đã triệu tập tập huấn 69 đội tuyển quốc gia với 1.062 VĐV, 208 huấn luyện viên và chuyên gia. Đồng thời, cử 19 đội tuyển đi tập huấn nước ngoài, 48 đội tuyển tham dự thi đấu các giải thể thao quốc tế. Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện đánh giá cụ thể về phong độ, tình trạng chấn thương để tính toán kỹ lưỡng số lượng VĐV tham dự tại SEA Games 32 đảm bảo mục tiêu chuyên môn đề ra.

Nhìn lại thể thao Việt Nam năm 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32

"Chúng ta phải đặt ra mục tiêu tại SEA Games 32 lần này ở mức cao nhất, phải nằm trong top 3 các quốc gia dẫn đầu. Trong quá trình thi đấu, phải khuyến khích, động viên để các VĐV thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, danh dự cũng như vị thế của Đoàn Thể thao Việt Nam trong đấu trường khu vực. Đặc biệt, đối với hai môn bóng đá nam và nữ phải nỗ lực hết mình để giữ vững ngôi vị" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặt mục tiêu cho Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày lên đường thi đấu.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ cùng mục tiêu giành thành tích cao nhất, đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra và lần đầu tiên giành được vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn, với tổng số 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games và có lần thứ 2 liên tiếp giành huy chương vàng Bóng đá U23 nam Đông Nam Á.

Nhìn lại thể thao Việt Nam năm 2023 - Ảnh 2.

Đánh giá cao những thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: "Vinh quang đạt được hay những khó khăn, vất vả mà các mà các huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã nỗ lực vượt qua mang đến niềm cảm hứng tươi mới để mỗi người cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; cùng hướng đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm và chăm lo sự nghiệp thể thao nước nhà, trong đó có thể thao thành tích cao; dành điều kiện tốt nhất có thể để các vận động viên có điều kiện tập luyện, thi đấu không ngừng nâng cao thành tích.

Tiếp đà thắng lợi, ngành Thể thao gấp rút bước vào công tác chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc chỉ sau đó 4 tháng. Đây là một trong những mục tiêu lớn, quan trọng trong năm 2023 của ngành Thể thao. Do vậy, mọi công tác chuẩn bị đã được làm từ sớm, từ xa với kế hoạch rất chủ động. Việc lựa chọn đội tuyển tham dự ASIAD 19 cũng căn cứ quy định và khả năng thích ứng của thể thao Việt Nam theo tinh thần hội nhập, học tập rút kinh nghiệm, và quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Nhìn lại thể thao Việt Nam năm 2023 - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam trước khi đội xuất quân, lên đường tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023

Dù phải chạm trán những đối thủ mạnh cùng sự tiến bộ, phát triển nhanh của các nước trong châu lục nhưng đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra với 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ, xếp vị trí thứ 21/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

Tuy còn để lại nhiều tiếc nuối khi môn thể thao không đạt được thành tích tốt nhất như Thể dục, Bắn cung, Bóng chuyền... nhưng ở một số môn trọng điểm, sự tiến bộ vượt bậc của các VĐV trẻ đã mang về tin vui cho thể thao Việt Nam trong tương lai.

Theo ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng đoàn TTVN tham dự ASIAD 19: "Điều chúng tôi hài lòng là các vận động viên (VĐV) đã nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Nhiều môn thể thao tuy không đạt được thành tích tốt nhất như Thể dục, Bắn cung, Bóng chuyền... nhưng đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các VĐV trẻ. Bên cạnh đó, mỗi thành viên của đoàn đều đã là một đại sứ thiện chí, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, được bạn bè các nước trong khu vực, châu lục yêu quý và đánh giá cao".

Thành tích bất ngờ và hành trình lịch sử của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam

Hành trình của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tại VCK FIFA World Cup nữ 2023 là một điểm nhấn đậm nét của ngành thể thao Việt Nam trong năm 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đến với giải đấu lớn nhất hành tinh bắt đầu từ những trận đấu tại vòng loại Asian Cup (Giải bóng đá nữ vô địch châu Á) từ tháng 10/2021.

Nhìn lại thể thao Việt Nam năm 2023 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam và hành trình lịch sử tại World Cup FIFA nữ 2023

Với 2 chiến thắng đậm trước Maldives và Tajikistan, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào VCK Asian Cup 2022 với vị trí đầu bảng đối đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc cùng Myanmar.

Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch Covid -19 thời điểm đầu năm 2022 khiến lực lượng nhân sự của đội tuyển nữ Việt Nam bị "sứt mẻ", không đủ đội hình tập luyện. Toàn đội luôn ở trong trạng thái chờ đợi xem có đủ quân số thi đấu hay không. May mắn rằng, trước ngày khởi tranh VCK 1 ngày, HLV Mai Đức Chung đã có đủ lực lượng nhân sự cần thiết.

Trước hai đội bóng lớn trong châu lục là Hàn Quốc và Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam gần như không có cơ hội "trở mình", buộc phải nhận thất bại. Đội tuyển nữ Việt Nam phải có được kết quả tốt trong lượt trận cuối cùng gặp Myanmar. Với những cố gắng, quyết tâm cao, Huỳnh Như cùng đồng đội đã giành quyền vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ 3 có kết quả tốt.

Dẫu vậy, ở trận đấu tứ kết, tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-3 trước Trung Quốc và phải rẽ sang hướng chơi play-off với Đài Loan (Trung Quốc). Nắm lấy cơ hội cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 để giành vé tham dự World Cup 2023.

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã lên một lộ trình tập luyện từ đầu năm 2022 với các đợt tập trung đội tuyển để kiểm tra năng lực cầu thủ, rào soát lực lượng nhằm tìm ra đội hình mạnh nhất.

Bước sang năm 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 3 đợt tập huấn ở nước ngoài lần lượt ở Nhật Bản trong tháng 4, Đức trong tháng 6 và New Zealand (nước chủ nhà World Cup) trong tháng 7 để làm quen khí hậu. Xen kẽ giữa các đợt tập huấn, đội tuyển nữ đã có những trận giao hữu chất lượng nhằm thử nghiệm, tính toán điểm rơi phong độ và duy trì trạng thái.

Trước những đối thủ nặng ký cùng bảng gồm Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể có được bất cứ chiến thắng nào và dừng bước tại VCK FIFA World Cup nữ 2023 sau vòng bảng.

Dù chưa thể có được những kết quả tốt nhưng các cô gái của Việt Nam đã thể hiện được tinh thần chiến đấu kiên cường, quyết tâm cao độ, sẵn sàng đối đầu với những thử thách lớn. Đây cũng là bài học đáng quý, là kinh nghiệm để bóng đá nữ Việt Nam nhiều lần nữa chạm vào sân chơi lớn này.

Với những thành tích đã đạt được, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2023 với vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6 tại châu Á,

Tìm hướng đi cho thể thao thành tích cao

Dù đạt được những thành công lớn trên đấu trường khu vực, thể thao Việt Nam vẫn chưa có nhiều dấu ấn tại đấu trường châu lục. Thực tiễn qua kỳ Olympic 2020, ASIAD 2018 và 2022 gần đây đã cho thấy, Thể thao Việt Nam tiếp tục cần có sự nhìn nhận mới về cách thức đầu tư, tìm các giải pháp định hướng quan trọng nhằm phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai cho thể thao thành tích cao để hướng tới ASIAD và Olympic trong giai đoạn tới.

Nhìn lại thể thao Việt Nam năm 2023 - Ảnh 7.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Định hướng phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030

Một trong những điểm nhấn của ngành thể thao Việt Nam năm 2023 đó là việc Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Định hướng phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030.

Tại Hội nghị, cùng với báo cáo định hướng của ngành thể thao trong việc phát triển thể thao thành tích cao hướng tới mục tiêu xa là Olympic, các chuyên gia, nhà quản lý thể thao Việt Nam cũng đóng góp những tham luận, ý kiến quan trọng.

Trong đó, lần lượt các vấn đề về công tác tuyển chọn, đào tạo, dinh dưỡng VĐV, phát triển Công nghệ thông tin ứng dụng trong thể thao, xã hội hóa… đều được đặt lên "bàn mổ" và đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Nhìn lại thể thao Việt Nam năm 2023 - Ảnh 6.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL, thể thao Việt Nam đã dành được nhiều thành tích đáng kể trên đấu trường quốc tế

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu những nhận xét thẳng và thật về những vấn đề, những "điểm nghẽn" còn tồn tại, từ đó, đưa ra những định hướng đúng đắn cho ngành.

Thực tế, ngay từ đầu năm 2023, ngành thể thao đã xây dựng "tiền đề", định hướng cho thể thao thành tích cao với việc hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, ngành cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Bộ Chính trị kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Đồng thời hoàn thiện Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT, đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2024-2045.

Hội nghị Định hướng phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030 được xem là bước mở đầu để tiếp thu, lắng nghe các ý kiến chuyên gia, qua đó, ngành thể thao sẽ có cơ sở để sớm tham mưu trình Bộ, sớm trình Chính phủ ban hành Quy hoạch về thể thao cấp quốc gia, trên cơ sở đó hoàn chỉnh lại chiến lược, xây dựng kế hoạch ngắn hạn trong việc tổ chức thực hiện để nâng tầm ASIAD, hướng đến Olympic./.