NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ tiêu cực từ người đến trước

(Tổ Quốc) - Sau hàng loạt chia sẻ có phần "gây sốc" tới từ những bữa ăn có phần đơn sơ trong ngày chào đón các siêu sao tới Orlando, người hâm mộ đang trông chờ vào phản ứng của LeBron James khi bước chân tới khu vực cách ly.

Theo lịch trình của giải đấu, các cầu thủ tới từ 22 đội bóng được mời đến khu vực cách ly biệt lập tại Walt Disney Resort, thành phố Orlando từ thứ 3 tới thứ 6 tuần này (giờ địa phương). Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 12 đội tới nơi và được cách ly biệt lập trong phòng khách sạn được phân chia trước đó.

Với một số cầu thủ tới vào buổi đêm như Troy Daniels (Denver Nuggets) và Chris Chiozza (Brooklyn Nets), phần ăn đầu tiên mà họ nhận được tới từ Orlando đã không được như ý và có phần sơ sài.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 1.

Một khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho các cầu thủ khi tới nhận phòng, theo như menu tới từ nhà bếp của khu vực cách ly, bữa tối dành cho các cầu thủ NBA ngày 7/7 gồm có rau tươi, dưa hấu, phô mai dê với nước xốt dâu rừng, salad phô mai mozzarella caprese cùng cà chua. Các món chính sẽ là gà nướng kiểu Ý kèm nước xốt, cá kèm cà chua và nước xốt Dill, mỳ ý Bolognese, củ quả nướng và cà chua sấy khô kèm xốt kem Parmesan.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 2.

Thực đơn đọc qua thì có vẻ khá là "tươm tất", thế nhưng khi mở túi đồ ăn ra, Troy Daniel chỉ biết "câm nín" và chia sẻ bữa tối của mình lên trên trang cá nhân kèm biểu tượng "cạn lời".

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 3.

Về phía Chiozza, chí ít phần thức ăn của cầu thủ này có một miếng thịt gà khá to và một phần mỳ, khoai tây nghiền cùng ít rau và hoa quả. Tuy nhiên đối với những cầu thủ bóng rổ, phần ăn này không thể nào giúp họ no bụng sau một chặng đường dài tới Orlando. Chẳng thế mà anh chàng gắn kèm biểu tượng cười ra nước mắt.

Ngay sau khi hai cầu thủ trên chia sẻ những phần ăn của mình trong đêm đầu tiên tới Orlando, người hâm mộ và một số cầu thủ khác đã tỏ ra ái ngại về vấn đề dinh dưỡng dành cho các ngôi sao trong khu vực cách ly. Một trong số đó còn đặt nhiều câu hỏi về phản ứng của LeBron James, cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất NBA hiện nay và cũng là một trong những người luôn đặt vấn đề dinh dưỡng và sức khoẻ bản thân lên mục tiêu hàng đầu.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 4.

Isaiah Thomas, đồng đội cũ của LeBron James đã chia sẻ lại hình ảnh của Troy Daniel và bình luận rằng ngôi sao 35 tuổi của Lakers sẽ không bao giờ ăn những món ăn như vậy.

"LeBron James khi thấy đồ ăn được phục vụ tại Orlando", một bình luận hài hước từ NHM ngay bên dưới chia sẻ của cựu hậu vệ Isaiah Thomas.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 6.

"Thử tưởng tượng BĐH giải đấu đưa bạn tới một nơi tập trung với nhiều nỗi lo về dịch bệnh và Disney mang tới cho bạn những bữa ăn giống như tại lễ hội Fyre", tài khoản Rohan Singh bình luận.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 7.

"Kawhi Leonard, LeBron và Giannis sẽ không ăn những món ăn như vậy đâu", tài khoản có tên Jason Maples nhận xét.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 8.

"Thử tưởng tượng rằng bạn sẽ là người đưa những đồ ăn này cho LeBron James hoặc "Á thần Hy Lạp", chết cười mất", tài khoản có tên Tyrone bình luận.

Ở thời điểm hiện tại, LeBron James cùng các đồng đội vẫn chưa đặt chân tới Orlando. Los Angeles là một trong nhóm các đội bóng được sắp xếp ở khu vực có phần "xịn" hơn so với các đội khác.

Trước đó không lâu, BĐH giải đấu đã chia 22 đội bóng tới 3 khu vực tương ứng với vị trí hiện tại của các đội trên BXH trước khi giải đấu tạm hoãn. Cụ thể Lakers sẽ cùng với Bucks, Raptors, Clippers, Celtics, Nuggets, Jazz và Heat ở tại khách sạn Grand Destino. Đây là khách sạn xịn nhất tại khu resort của Walt Disney World.

Các đội bóng khác như Thunder, Sixers, Rockets, Pacers, Mavericks, Nets, Grizzles và Magics sẽ ở khách sạn Grand Floridian. Khách sạn Yacht Club là nơi cư trú của các đội bóng Blazers, Kings, Pelicans, Spurs, Suns và Wizards.

NHM trông chờ phản ứng của LeBron James về bữa ăn đầu tiên tại khu cách ly sau hàng loạt chia sẻ từ người đến trước - Ảnh 9.

Với một ngôi sao coi trọng về vấn đề dinh dưỡng như LeBron James, rõ ràng những món ăn trên không nằm trong danh mục ưa thích của ngôi sao Lakers.

Tuy nhiên bất kể là LeBron James hay bất cứ ai khác, phần ăn của những cầu thủ tại NBA trong vòng 48 giờ đầu tiên sẽ giống như vậy, nếu có sự khác nhau, có lẽ sẽ tới từ từng thực đơn ở mỗi khách sạn.

Theo ký giả Mark Stein của New York Times, các cầu thủ sẽ phải chịu cảnh "thòm thèm" này tối thiểu trong vòng 48 giờ và thực đơn sẽ được thay đổi hoàn toàn sau khi hoàn tất khoảng thời gian cách ly biệt lập.

Sau khi nhìn phần ăn với bít tết, rau xanh, khoai lang ngọt, khoai tây chiên, phô mai, bánh mỳ, salad, trái cây và một hộp sữa nhỏ của Ennes Kanter (Boston Celtics) trong thực đơn tối 8/7, có lẽ người hâm mộ cũng phần nào yên tâm về vấn đề dinh dưỡng tại Orlando.

Hy vọng các đầu bếp tại Walt Disney sẽ mang tới một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng và nhìn hấp dẫn hơn cho các cầu thủ "siêu to khổng lồ" này. Bởi nếu giữ nguyên các suất ăn giống như trên máy bay như vậy trong suốt 3 tháng tới đây, nhu cầu về dinh dưỡng sẽ là vấn đề nóng hổi tiếp theo được Liên đoàn cầu thủ (NBPA) vào cuộc nhằm đấu tranh cho những ngôi sao đang đánh cược sức khoẻ của họ cho kế hoạch hoàn thành nốt mùa giải 2019/2020.

HUY PHẠM

Tin mới