Nhóm giang hồ vờ là dân buôn đến vườn dừa bắt cóc người nông dân tống tiền 4 tỷ đồng

(Tổ Quốc) - Nhóm "giang hồ" giả dân buôn đi xe ô tô tới vườn của ông V. rồi khống chế bắt cóc ông này lên xe và rời đi. Sau đó, gia đình nhận được tin của nhóm yêu cầu đưa 4 tỷ đồng.

Ngày 8/12, Công an huyện Xuyên Mộc đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ nhóm "giang hồ" giả dân buôn bắt cóc nông dân tống tiền 4 tỷ đồng ở khu vực.

Theo điều tra, ông T.Q.V. (SN 1970, ngụ huyện Xuyên Mộc) có 1 vườn dừa đã cho thu hoạch ở xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trưa 5/12, ông V. ở vườn dừa để chờ khách đến mua hàng.

Sau đó, 1 nhóm người đi trên xe ô tô mang BKS TPHCM tới vườn. Ông V. vừa ra thì nhóm này xuống xe khống chế đưa ông V. lên xe rời đi. Chiều cùng ngày, gia đình ông V. nhận được thông tin ông V. bị bắt cóc. Đồng thời, nhóm này yêu cầu gia đình phải đưa 4 tỷ đồng. Gia đình vội trình báo công an.

Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra truy xét. Do tính chất vụ việc nên Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7/12, lực lượng trên đã bắt giữ được nhóm "giang hồ" trên và giải cứu được ông V.. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án.

Lan Anh

Tin mới