• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những bức tượng 60 năm tuổi ở Công viên Thống Nhất bị sơn màu loè loẹt: "Đón nhận ý kiến của giới mỹ thuật, chúng tôi sẽ trả lại nguyên trạng"

(Tổ Quốc) - Những khuôn mặt trắng bệch, đôi chỗ lem nhem. Tóc và mắt được tô đen, môi màu cam hoặc đỏ. Trang phục được "tô điểm" bằng những màu sắc nổi bật như cam, vàng, xanh lá,... 17 bức tượng có tuổi đời 60 năm trong khuôn viên Công viên Thống Nhất bỗng trở nên hài hước, và thậm chí là ám ảnh.

Bật cười những bức tượng 60 tuổi bị sơn màu sặc sỡ

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn ở Hà Nội. Tuy tiếp giáp với 4 mặt phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt, nhưng không gian tại đây rất yên tĩnh, thoáng mát, luôn là lựa chọn lý tưởng để thư giãn, vui chơi, sinh hoạt nhóm, hay học tập ngoài trời.

Trong khuôn viên công viên có 17 bức tượng, là sản phẩm tốt nghiệp của sinh viên ĐH Mỹ Thuật năm 1960. Mỗi năm, Công ty Công viên Thống Nhất đều cho sơn lại những bức tượng này bằng màu trắng hoặc màu xi măng để bảo vệ lớp bề mặt. Tuy nhiên, năm nay, ban quản lý đã tô màu sặc sỡ cho chúng, khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Những khuôn mặt trắng bệch, đôi chỗ lem nhem. Tóc và mắt được tô đen, môi màu cam hoặc đỏ. Trang phục được "tô điểm" bằng những màu sắc nổi bật như cam, vàng, xanh lá,... Đặc biệt, gương mặt của những bức tượng được "dặm" màu rất đậm, và dường như đã phá vỡ đi nét đẹp ban đầu, gây "sốc thị giác" đối với người nhìn. Chính sự thay đổi đột ngột này đã đón nhận nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Những bức tượng nhiều màu sắc, loè loẹt gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Theo anh Bình (quận Hai Bà Trưng) - người thường xuyên tập thể dục tại Công viên Thống Nhất, thì việc những bức tượng được tô màu mới tạo hiệu ứng bắt mắt, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng thích thú. Tuy nhiên, việc kết hợp màu sắc lại chưa thật sự hài hòa.

"Tôi nghĩ thay vì để màu trắng như trước, thì tô màu cho những bức tượng cũng là một sáng kiến hay. Có lẽ do chưa có nhiều kinh nghiệm, nên ban quản lý công viên đã thực hiện chưa được tốt, gây phản ứng ngược. Nhiều bức tượng trông rất hài hước, thậm chí là ám ảnh", anh nói.

Trong khi đó, chị Mai (quận Cầu Giấy) nêu quan điểm, hoàn toàn không thích màu sắc mới của những bức tượng vì "chúng không đẹp, nhìn không quen và hơi hụt hẫng".

Theo chị, với tượng ngoài trời, màu trắng hoặc xi măng giữa bạt ngàn xanh của hàng cây sẽ tạo cảm giác thanh bình và yên ả. Nếu thay đổi chúng bằng màu sắc loè loẹt sẽ không thực sự hợp với cảnh vật xung quanh.

"Tôi nghĩ rằng nên trả lại màu trắng ban đầu của những tác phẩm này", chị Mai bày tỏ.

Những bức tượng 60 năm tuổi ở Công viên Thống Nhất bị sơn màu loè loẹt: Đón nhận ý kiến của giới mỹ thuật, chúng tôi sẽ trả lại nguyên trạng - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, những bức tượng khác cũng được tô điểm với kiểu màu tương tự.

Chính vì sự xuống cấp của tác phẩm, cộng với lối màu sắc loè loẹt gây "sốc thị giác" đối với người nhìn.

Công viên cho sơn lại những bức tượng sau khi đón nhận ý kiến phản hồi

Ông Cao Xuân Lâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất cho biết, do không am hiểu về mỹ thuật, chỉ muốn những bức tượng 60 năm tuổi trở nên sinh động hơn, nên các công nhân của Công ty đã sơn thêm màu sắc cơ bản.

Sau khi nhận ý kiến phản hồi của người dân và giới chuyên môn, Ban quản lý đã cho sơn lại những bức tượng bằng màu trắng ban đầu, từ ngày 26/5. Đến nay, một nửa các tác phẩm đã được trả lại màu cũ.

"Khi đón nhận ý kiến của các anh em nghệ sĩ trong giới mỹ thuật, chúng tôi đã tiếp thu, chỉ đạo triển khai trả lại nguyên trạng cho toàn bộ 17 bức tượng. Một số tượng bị bong tróc hoặc sứt mẻ nặng nề, chúng tôi có chỉnh sửa lại một chút trước khi sơn", ông Lâm thông tin.

Ban quản lý công viên đã chỉ đạo sơn lại toàn bộ 17 tác phẩm.

Những bức tượng 60 năm tuổi ở Công viên Thống Nhất bị sơn màu loè loẹt: Đón nhận ý kiến của giới mỹ thuật, chúng tôi sẽ trả lại nguyên trạng - Ảnh 5.

Đến nay, những bức tượng gây tranh cãi nhiều nhất đã được trả lại nguyên trạng ban đầu.

Những bức tượng 60 năm tuổi ở Công viên Thống Nhất bị sơn màu loè loẹt: Đón nhận ý kiến của giới mỹ thuật, chúng tôi sẽ trả lại nguyên trạng - Ảnh 6.

Những bức tượng nào hư hỏng sẽ được sửa chữa trước khi sơn.

Dự kiến từ nay đến cuối tuần, công việc sẽ được hoàn thành.

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ