Những buổi tiệc tổng kết năm học sang chảnh của học sinh, xem đến phần thực đơn hoành tráng như tiệc cưới nhiều người giật mình vì độ chịu chi

(Tổ Quốc) - Ngoài thực đơn đa dạng, các buổi tiệc sẽ được trang bị thêm hệ thống âm thanh dùng để phát biểu, máy chiếu set up miễn phí,...

Theo thông lệ vào cuối năm học, mỗi lớp đều sẽ có những bữa liên hoan nho nhỏ. Những em học sinh giữa cấp thường sẽ có bữa tiệc ngọt, chủ yếu là bánh kẹo, hoa quả. Còn những em học sinh cuối cấp thì được đầu tư hơn với những bữa tiệc mặn do thầy cô và ban phụ huynh kết hợp tổ chức.

Tuy nhiên những năm gần đây, do sự phát triển của xã hội nên những bữa tiệc cuối năm ngày càng được đầu tư hoàng tráng hơn. Không chỉ là một buổi liên hoan bánh kẹo nho nhỏ, học sinh giờ đây được đến các khách sạn 5 sao để tổ chức tiệc. 

Có những buổi lễ hoành tráng chẳng khác nào đám cưới với MC dẫn chương trình, máy chiếu kèm nhạc linh đình. Không chỉ vây, thực đơn cũng cực kỳ đầu tư, toàn những món hải sản và tất nhiên giá không hề rẻ. 

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 2.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 3.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 4.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 5.

Những buổi lễ linh đình của hội học sinh.

Được biết hiện tại có rất nhiều khách sạn cung cấp các dịch vụ tổ chức "đại tiệc tổng kết năm học" cho học sinh. Ngoài thực đơn đa dạng, các buổi tiệc sẽ được trang bị thêm hệ thống âm thanh dùng để phát biểu, máy chiếu set up miễn phí,... cùng một số dịch vụ đi kèm nếu có nhu cầu. Giá cho mỗi buổi tiệc như này sẽ vào khoảng 300 - 400 ngàn đồng/ người. Tính ra sẽ khoảng hơn 10 triệu đồng cho một lớp trên 20 người.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 6.

Dịch vụ được cung cấp tại một nhà hàng 4 sao ở Hà Nội.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 7.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 8.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 9.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 10.

Những buổi tiệc tổng kết năm học gây tranh cãi của học sinh, xem đến phần thực đơn ối người giật mình vì độ chịu chi - Ảnh 11.

Thực đơn "đại tiệc cuối năm học" của nhà hàng.

Hiện tại có rất nhiều ý kiến xoay quanh những bữa tiệc tổng kết hoàng tráng của hội học sinh. Một số người cho rằng, ở độ tuổi học sinh các em chỉ cần những bữa tiệc nhỏ, ấm cúng là đủ. Mọi thứ không nên quá xa hoa và hào nhoáng. 

Tuy nhiên phần đông đều cho rằng, các em học sinh đã chăm chỉ và nỗ lực suốt một năm học nên việc được ban phụ huynh thưởng một bữa tiệc "chất chơi" như này cũng chẳng sao. Miễn là mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát thì ắt hẳn ai nấy đều vui! 

Thanh Hương

Tin mới