• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những con số choáng váng về kì nghỉ Tuần lễ vàng của Trung Quốc

Du lịch 28/09/2018 16:26

(Tổ Quốc) -Trong một năm Trung Quốc có hai kì nghỉ “Tuần lễ vàng”. Và trong những khoảng thời gian này, lượng khách du lịch tại Trung Quốc tăng vọt khi hàng triệu người tranh thủ kì nghỉ để đi chơi.

Tuần lễ vàng đầu tiên là kì nghỉ Tết nguyên đán vào tháng 1 hoặc tháng 2 và kì nghỉ Quốc khánh bắt đầu vào khoảng ngày 1/10. Ý tưởng về những kì nghỉ này được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 10/1999 với mục tiêu thúc đẩy du lịch trong nước, cho phép các gia đình ở những nơi xa được đoàn tụ và cải thiện mức sống quốc gia .

Năm 1999, ước tính có 28 triệu người đã đi du lịch trong Tuần lễ vàng đầu tiên. Vào tháng 10/2017, 705 triệu người đã đi du lịch khắp Trung Quốc và chi 583,6 tỷ NDT (85 tỷ USD) từ ngày 1 đến ngày 8/10, theo Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc. (Thông thường, kỳ nghỉ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7/10 nhưng năm ngoái được kéo dài thêm một ngày vì trùng với Lễ Trung thu.)

Đã từng có những nỗ lực ngăn chặn Tuần lễ vàng vì vào thời điểm này, nhiều hoạt động kinh doanh địa phương và quốc tế của Trung Quốc bị gián đoạn.

Hàng trăm triệu người đi du lịch bằng tàu hỏa và xe hơi. Một số ước tính còn cho biết, một nửa dân số Trung Quốc đều di chuyển vào những kì nghỉ này. Có 15,03 triệu chuyến tàu diễn ra vào ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng tháng 10 năm ngoái, ngày 1/10 và 12,36 triệu chuyến vào ngày thứ Sáu ngày 6/10/2018, theo Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc.

Các kì nghỉ Tuần lễ Vàng đều chứng kiến số lượng du khách Trung Quốc đi du lịch tăng vọt. (Nguồn:AFP)

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết, các con đường cao tốc quốc gia đã ghi nhận 335 triệu người đi lại trong kỳ nghỉ tháng 10 năm ngoái. Các con đường cao tốc bị tắc nghẽn nghiêm trọng nhất là ở các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông.

Các địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong những kì nghỉ này là Vạn Lý Trường Thành và Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Hồ Tây ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải, và Hồ Bán Nguyệt và Đồi cát ở tỉnh Cam Túc.

Tổng cộng 12,95 triệu hành khách đã đi trên chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc trong Tuần lễ vàng tháng 10 năm ngoái, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2016. Sáu triệu người Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài đến 1.155 thành phố ở 88 quốc gia và khu vực trong 8 ngày nghỉ năm 2017. Số lượng du khách Trung Quốc đến Hồng Kông đã tăng 9,4% vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tháng 10 năm ngoái, lên đến hơn 200.000 người.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ