• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những minh chứng lịch sử về tình đoàn kết Việt- Lào

Văn hoá 18/07/2017 14:43

(Tổ Quốc) - Gần 400 hình ảnh, hiện vật, sách tại Triển lãm “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam” là những minh chứng lịch sử về tình đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc, hai quốc gia.

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ VHTTDL đã tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật và sách với chủ đề “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành của hai nước dự Khai mạc Triển lãm 

Tới dự và cắt băng Khai mạc Triển lãm có Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phăn khăm Vịphavăn; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành hai nước Việt Nam- Lào.

Triển lãm là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành cắt băng khai mạc Triển lãm

Với gần 400 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, triển lãm đã khắc họa những sự kiện tiêu biểu, đưa ra những tài liệu, hình ảnh, hiện vật chân thực về mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào trong đấu tranh giành độc lập tự do cho mỗi dân tộc, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của hai nước.

Triển lãm “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam” giới thiệu gần 400 hiện vật 

Triển lãm được chia thành 3 phần:

Phần I, Lịch sử quan hệ truyền thống và thiết lập quan hệ ngoại giao với hai nội dung: Lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Lào; Thiết lập ngoại giao và thắt chặt liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Phần II, Đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào trong cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-1986), gồm 2 nội dung: Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào mở đầu mối quan hệ đặc biệt trong tình hình mới; Hợp tác Việt Nam- Lào trong những năm đầu khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định xây dựng đất nước.

Những hiện vật minh chứng về mối quan hệ liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ

Ở phần III, Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào qua 30 năm đổi mới (1987-2017) phản ánh 6 nội dung: Các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nhằm nâng quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào lên tầm cao mới; Hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng; Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, giáo dục, đào tạo; Nhân dân các bộ tộc Lào giúp đỡ Việt Nam trong việc quy tập mộ liệt sĩ; Quan hệ gắn bó giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội của hai nước; Ghi nhận công lao, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào.

Tình đoàn kết thủy chung, mẫu mực Việt- Lào là tài sản quý báu của nhân dân hai nước

Qua những tài liệu, hiện vật lịch sử chân thực và những hình ảnh quý giá đang được lưu giữ và sưu tầm, Triển lãm giúp người xem hiểu về những năm tháng hào hùng của liên minh chiến đấu Việt- Lào chống xâm lược, mối quan hệ hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, mối quan hệ chung thủy, trong sáng và mẫu mực đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp./.

Tin: Hồng Hà, ảnh: Minh Khánh

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ