Những ngôi sao NBA "lên hương" nhờ có một nửa nổi tiếng: Người số hưởng cặp kè cùng Sharapova, người thì từng là chồng của chị em nhà Kardashian

(Tổ Quốc) - Ở Mỹ, bóng rổ là môn thể thao được công chúng và truyền thông đặc biệt chú ý, vì thế những ngôi sao tại NBA là những ngôi sao thực thụ tại xứ cờ hoa. Vậy nhưng đôi khi các ngôi sao tại NBA vẫn trải qua những mối quan hệ mà họ là người kém nổi tiếng hơn đối phương.

Hẹn hò với một ngôi sao nổi tiếng tại NBA là điều mà các cô gái Mỹ hằng ao ước. Tuy nhiên, cũng có những lúc các ngôi sao tại NBA vẫn phải "lép vế" trước bạn gái của mình về độ nổi tiếng.

Dưới đây là Top 10 cầu thủ NBA đã hẹn hò với những người nổi tiếng hơn cả họ. Thậm chí cả những huyền thoại như Tony Parker, Carmelo Anthony hay Dwyane Wade cũng nằm trong danh sách này.

10.  Sasha Vujacic và Maria Sharapova

Maria Sharapova là một VĐV mang tính biểu tượng của quần vợt nữ thế giới ở thể kỷ XXI. Bên cạnh tài năng và những thành công trên sân bóng, cô còn thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài kiều diễm và hấp dẫn của mình. Dù chỉ là một cầu thủ tầm trung tại NBA, thế nhưng Sasha Vujacic lại khiến không ít đồng nghiệp phải ghen tỵ bởi sự may mắn của mình. Không chỉ thành công trong sự nghiệp với 2 nhẫn vô địch NBA cùng Los Angeles Lakers vào các năm 2009 và 2010, anh còn chinh phục được trái tim của mỹ nữ vạn người mê, Maria Sharapova.

Sharapova thời điểm mặn nồng cùng Sasha Vujacic.

Cả 2 gặp nhau tại nhà của một người bạn chung vào năm 2009. Ngay lập tức đôi bên đã có ấn tượng tốt về nhau và chuyện tình của họ phát triển nhanh chóng. Thậm chí cặp đôi này từng có dự định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng việc thường xuyên phải xa nhau vì lịch trình thi đấu dày đặc khiến khoảng cách giữa 2 bên ngày càng lớn. Và vào năm 2012, Vujacic và "Búp bê người Nga" đã tuyên bố chia tay.

9.  Carmelo Anthony và La La Anthony (La La Vasquez)

Vợ chồng Anthony là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trong giới bóng rổ Mỹ. La La Vasquez đã trở nên nổi tiếng khi chỉ ở lứa tuổi 15, cô đã có một chương trình của riêng mình cùng với rapper Ludacris khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2001, cô gia nhập MTV và trở thành một nhà sản xuất xuất sắc. Tuy nhiên, Vasquez vẫn quyết định ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Vào năm 2003, cô quyết định hợp tác cùng tay đấm quyền anh nổi tiếng Mike Tyson trong bộ phim tài liệu "Tyson". Và ở đó, cô đã gặp định mệnh của mình, Carmelo Anthony.

Nhà Anthony là một trong những cặp đôi nổi tiếng bậc nhất trong giới bóng rổ Mỹ.

Vào thời điểm đó, Anthony đang thi đấu cho Denver Nuggets. Cả 2 nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và chỉ sau 1 năm yêu nhau, vào đêm giáng sinh năm 2004, Anthony quyết định cầu hôn và cả 2 đã trở thành vợ chồng cho đến nay.

Dù cuộc hôn nhân này đã có lúc tưởng chừng không thể hàn gắn khi vào năm 2017 ngôi sao 10 lần dự All-Star bị phát hiện ăn vụng với một phụ nữ làm việc ở CLB dành cho đàn ông. Thế nhưng sau tất cả vợ chồng Anthony đã giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn và trở về bên nhau một lần nữa vào đầu năm nay.

8.  Serge Ibaka và Keri Hilson

Dù không phải là một ngôi sao hàng đầu tại NBA, thế nhưng khả năng "sát gái" của Ibaka là không thể xem thường. Một trong những mối tình nổi tiếng nhất của cầu thủ Toronto Raptors chính là mối tính với Keri Hilson.

Ibaka và bạn gái thuở còn mặn nồng.

Hilson đã trở nên nổi tiếng từ năm 14 tuổi khi có được hợp đồng thu âm nổi tiếng. Cô từng sáng tác những bài hát cho các ngôi sao hạng A như Mary J. Blige hay Britney Spears. Ibaka và Hilson bắt đầu hẹn hò từ năm 2012, thế nhưng sau 4 năm cả 2 đã quyết định chia tay. Lý do mà Hilson tiết lộ là vì Ibaka không phải mẫu người lý tưởng mà cô chờ đợi.

7.  Tristan Thompson và Khloe Kardashian

Có lẽ 2 điểm nhấn lớn nhất sự nghiệp của Tristan Thompson cho đến lúc này chính là chức vô địch NBA năm 2016 cùng Cleveland Cavaliers và thứ hai chính là hẹn hò với Khloe Kardashian. Cô là một MC, người mẫu nổi tiếng cũng như là một doanh nghiệp trẻ tài năng. Vào năm 2017, cô cùng gia đình tham gia chương trình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" nổi tiếng nói về cuộc sống của nhà Kardashian.

Với nhan sắc kiều diễm như này, Khloe vẫn chẳng thể giữ chân nổi Tristan Thompson.

Thompson và Khloe Kardashian chính thức hẹn hò vào năm 2017, cả 2 thậm chí đã có một đứa con riêng mang tên True Thompson. Thế nhưng trong thời gian cô mang thai, Thompson đã ra ngoài và vụng trộm với Jordyn Woods, một người bạn của cô. Khloe không thể chấp nhận được chuyện này và cả 2 đã chia tay.

6.  J.R Smith và Rihanna

Độ nổi tiếng và phổ biến của Rihanna hẳn không còn gì phải bàn cãi. Cô là chủ nhân của những tour diễn hoành tráng và những giải Grammy danh giá. Thế nhưng mối quan hệ giữa cô và ngôi sao bóng rổ J.R Smith thì hẳn chưa nhiều người biết đến.

3

JR Smith và nữ ca sĩ nổi tiếng Rihanna từng có khoảng thời gian ngắn ngủi yêu nhau.

Mối quan hệ của họ lần đầu bị phát hiện vào năm 2012 khi cả 2 xuất hiện cùng nhau trong một buổi đi chơi ấm cúng và tình cảm. Thế nhưng câu chuyện này đã không có cái kết đẹp khi họ đã chia tay không lâu sau đó. Nhiều người tin rằng hành vi tự mãn của Smith là nguyên nhân đằng khiến cuộc tình rạn nứt.

5.  Dwyane Wade và Gabrielle Union

Bên cạnh chiến tích 3 lần vô địch NBA cùng Miami Heat, một trong những thành công lớn nhất trong cuộc đời Dwyane Wade chính là chinh phục được "nữ thần" Gabrielle Union. Nữ diễn viên đình đám này nổi tiếng là một người đẹp "sát ngôi sao" khi từng hẹn hò với Jason Kidd khi còn học trung học, kết hôn với ngôi sao NFL Chris Howard và hàng loạt mối tình đình đám khác. Thế nhưng chỉ đến khi gặp Wade, "cô ngựa bất kham" này mới thực sự được thuần hóa.

Wade luôn khiến tất cả phải ganh tị khi chinh phục được trái tim của Gabrielle Union.

Cặp đội gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc vào năm 2009. Vào thời gian đầu, Wade chẳng có một chút ấn tượng và trọng lượng nào trong mắt người đẹp. Thế nhưng sự kiên trì và nỗ lực của Wade đã dần dần chinh phục được Union. Trải qua nhiều năm bên nhau với khá nhiều thử thách, nổi tiếng là lần chia tay lớn vào năm 2013, Dwyane Wade cuối cùng đã "đưa nàng về dinh" vào năm 2014. Đến nay cặp đội này vẫn là một biểu tượng cho tình yêu đẹp tại NBA.

4.  Tony Parker và Eva Longoria

Eva Longoria là một nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn để đời Gabrielle Solis trong bộ phim truyền hình "Những bà nội trợ kiểu Mỹ". Cô từng được đề cử giải Quả Cầu Vàng cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Vàc chuyện  Longoria và Parker đến với nhau được miêu tả là một cuộc tình sét đánh.

Eva Longoria và Tony Parker đã say đắm nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Năm 2004, Longoria gặp Parker lần đầu tiên khi hai người gặp nhau tại phòng thay đồ sau trận đấu. Cô từng chia sẻ là "thèm khát Parker ngay từ cái nhìn đầu tiên" và ngôi sao của San Antonio Spurs cũng có cảm giác tương tự.

Sau gần 3 năm yêu nhau, Parker đã cầu hồn và cưới cô làm vợ. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi Longoria tình cờ phát hiện chồng mình đã ăn vụng bên ngoài. Đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn sau 3 năm chung sống.

3.  Marko Jaric và Adriana Lima

Marko Jaric có một sự nghiệp không quá nổi bật tại NBA. Thế nhưng chàng cầu thủ người Serbia vẫn khiến người khác nhắc đến tên anh khi cưa đổ cô siêu mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng người Brazil, Adriana Lima.

Một nửa nóng bỏng và gợi cảm của Marko Jaric,  Adriana Lima.

Cả 2 đã cùng nhau tạo nên một lễ cưới tuyệt đẹp vào ngày lễ tình nhân năm 2009. Thật không may, họ đã ly thân sau 5 năm bên nhau vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Và cái kết chia tay 2 năm sau đó là điều dễ hiểu.

2.  Lamar Odom và Khloe    

Một lần nữa Khloe Kardashian xuất hiện trong danh sách này. Trước khi ngã vào vòng tay Tristian Thompson, cô từng có khoảng thời gian mặn nồng bên cạnh Lamar Odom. Chuyện tình tốc độ giữa cô và cựu sao Los Angeles Lakers đến nay vẫn là một giai thoại trong giới cầu thủ về tình yêu sét đánh.

5

Trước khi đến với Tristan Thompson, Khloe từng có thời gian làm vợ chồng với cựu sao Lakers, Lamar Odom.

Odom và Khloe gặp nhau và đều say đắm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu mãnh liệt và bùng nổ của họ nhanh chóng đơm hoa kết trái khi cả 2 tiến đến hôn nhân chỉ sau 1 tháng hẹn hò. Thế nhưng cuộc hôn nhân đẹp đó đã đổ vỡ khi Odom bị bắt vì buôn bán và sử dụng ma túy.

1.  Kris Humphries và Kim Kardashian

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng giữa Kim Kardashian và Kris Humphies. Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò vào tháng 10 năm 2010 và đính hôn vào tháng 5 năm 2011. 2 tháng sau, Kris Humphries đã chính thức lên xe hoa cùng Kim trong một đám cưới xa xỉ có giá lên đến 10 triệu USD.

1

Đám cưới chớp nhoáng tốn nhiều giấy mực của Kim Kardashian và Kris Humphies đã tốn không ít giấy mực của truyền thông Mỹ thời bấy giờ.

Thế nhưng chỉ sau 72 ngày bên nhau, Kim đã đệ đơn ly hôn vì lý do khác biệt không thể hòa giải. Đám cưới chớp nhoáng này là một sự kiện nổi bật của showbiz Mỹ vào năm 2011. Những giả thiết về việc đây là một đám cưới giả nhằm đánh bóng tên tuổi của nhà Kardashian. Về phía Kris Humphies, câu chuyện anh là nạn nhân hay một thành viên trong kế hoạch nhà Kardashian cũng được mang ra mổ xe một thời gian dài.

VƯƠNG HÃN

Tin mới