• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 51, 54 đã đi những đâu khi đến Quảng Bình?

Sức khỏe 17/03/2020 08:55

(Tổ Quốc) - Tối 16/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo nhanh về các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 51, 54 dương tính Covid-19, thông tin về lộ trình cũng như quá trình cách ly, giám sát y tế đối với những người này tại địa phương.

Cụ thể, trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân 51, vào lúc 18h ngày 14/3, qua rà soát, địa phương phát hiện có 1 trường hợp đi cùng với bệnh nhân này đó là ông T.Q.H (trú tại Quảng Trạch, Quảng Bình).

Ông H. đã đi máy bay từ Rumani quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar), sau đó chuyển sang máy bay số hiệu QR969 ngồi ở số ghế 28H bay về sân bay Nội Bài vào lúc 7h30 ngày 13/3. Tiếp đó bắt xe taxi về bến xe Nước Ngầm (không nhớ hang xe) và ở lại một đêm tại ghế chờ của bến xe.

Sáng 14/3, ông H. tiếp tục đi xe biển số Nghệ An (không nhớ rõ tên xe và biến số) về Quảng Tùng và đón một ô tô màu trắng (không nhớ biển số xe) đi về nhà vài lúc 16h30.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 51, 54 đã đi những đâu khi đến Quảng Bình? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Qua nắm bắt tình hình, đội phản ứng nhân – CDC Quảng Bình đã triển khai công tác khử khuẩn tại gia đình ông H. đồng thời hướng dẫn người nhà biện pháp cách ly, vệ sinh phòng dịch bệnh. Ông H. cũng được đưa đến khu cách ly tập trung, bắt đầu thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định và tiến hàng lấy mẫu bệnh phẩm để gửi xét nghiệm.

Sở Y tế Quảng Bình cũng đề nghị Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với ông T.Q.H. kể từ ngày về địa phương để cách ly tại nơi cư trú theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 54, chuyến bay TK162 có 4 du khách nước ngoài. Trong đó 2 du khách người Anh đi từ Tây Ban Nha đến TP. Hồ Chí Minh ngày 8/3, sau đó đi Hội An, Huế… Ngày 14/3, 2 du khách này từ Huế đi Đồng Hới bằng tàu SE4 ghế số 51 và 52, toa số 6 và đến ga Đồng Hới lúc 16h rồi đến cơ sở lưu trú tại thôn Tây Giang, Hưng Trạch, Bố Trạch.

Ngày 15/3, 2 du khách Anh đi Hang Tối – Phong Nha và ăn chiều tại thị trấn Phong Nha rồi về nghỉ tại thôn Tây Giang. Ngày 16/3 đi tour tuyến thung lũng Hamada – Hang Trạ Ang, đang trên đường đi tour thì nhận được tin và trở về cơ sở lưu trú lúc 12h.

2 du khách khác đi cùng chuyến bay 54 có quốc tịch Hà Lan. Sau khi đến TP. Hồ Chí Minh, 2 du khách này đi chuyến bay VN122 đến Đà Nẵng vào lúc 11h30 ngày 11/3 rồi đi Hội An, Huế… Ngày 14/3, 2 hành hành khách đi từ Huế đến Đồng Hới bằng tàu SE10 ghế số 31 và 32, toa số 4 vào lúc 16h và đến lưu trú tại Farmstay ở Cự Nẫm, Bố Trạch. Ngày 15/3, 2 du khách này tiếp tục đi tour Hang Mada rồi về nghỉ tối tại Cự Nẫm đến hết ngày 16/3.

Được biết, hiện sức khỏe của cả 4 du khách này bình thường, không ghi nhận các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên địa phương đã thực hiện giám sát y tế tại nơi lưu trú thực hiện cách ly đúng 14 ngày theo quy định đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasuter Nha Trang.

Sở Y tế Quảng Bình thông tin thêm, khi có có kết quả xét nghiệm âm tính, những du khách này sẽ tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú. Còn trong trường hợp có kết quả dương tính, Sở sẽ báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh để có biện pháp cụ thể tiếp theo và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị theo phân tuyến của Bộ Y tế.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ