Những sân khấu huyền thoại của idol Gen 2: SNSD lập kỉ lục với 8 triệu người xem, 2NE1 lại gây tiếc nuối khi ngỡ comeback mà là tiết mục cuối cùng

KLinh | 07-06-2020 - 09:41 AM

(Tổ Quốc) - Dù nhiều nhóm nhạc Gen 2 trong danh sách này đã tan rã nhưng sân khấu của họ sẽ luôn tồn tại trong kí ức của fan.

Nhiều tiết mục của idol xứ Hàn được đầu tư hoành tráng hoặc gây ấn tượng đến nỗi có sức sống mãnh liệt, vượt qua cả giới hạn thời gian. Hiện tại ngành công nghiệp Kpop đang dần chuyển mình sang thế hệ thứ 4, một số nhóm nhạc "vang bóng một thời" có thể trở nên xa lạ với fan mới, do đó nhiều người đã chọn ra những màn trình diễn xứng đáng được coi là sân khấu huyền thoại mà ai cũng nên xem ít nhất 1 lần để biết được rằng các idol Gen 2 đã có thời lừng lẫy đến thế nào.

SNSD diễn "Genie" trên sân đậu trực thăng

Đây là sân khấu đặc biệt mà show âm nhạc Music Core dành tặng SNSD và người hâm mộ. Thay vì ghi hình trong trường quay quen thuộc, nhà đài đã để 9 cô gái nhà SNSD diễn bản hit "Genie" ở… sân đậu trực thăng trên nóc một tòa nhà, qua đó cho thấy mức độ công phu, hoành tráng của tiết mục này.

"Genie" - SNSD (Music Core 18/7/2009)

Nhờ sự đầu tư hoành tráng và khả năng biểu diễn tuyệt vời của SNSD mà tiết mục này đã có rating lên tới 17.2% (tương đương với 8,600,000 khán giả), qua đó lập kỉ lục là sân khấu đạt tỉ suất người xem cao nhất lịch sử Music Core.

f(x) biểu diễn "LaChaTa" dưới mưa

Sân khấu "LaChaTa" huyền thoại của f(x) diễn ra khi các cô gái debut chưa được bao lâu. Dù phải trình diễn dưới cơn mưa nặng hát, các thành viên đều ướt sũng nhưng ai nấy vẫn hát, nhảy hết mình, không để yếu tố ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến tiết mục của họ.

Màn diễn live "LaChaTa" của f(x) dưới trời mưa

Ở thời điểm đó f(x) vẫn còn là tân binh nên họ lại càng được khen vì sự chuyên nghiệp và tinh thần nhiệt huyết bất chấp tuổi nghề non trẻ.

Sân khấu "Niliria" của G-Dragon tại KCON LA

Dù siêu hit "Gangnam Style" (2012) của PSY gây bão trên toàn thế giới, thậm chí còn có thứ hạng cao ngất ngưởng trên Billboard nhưng điều này không có nghĩa là Kpop đã được đón nhận ở Mỹ. Do đó tiết mục "Niliria" của G-Dragon tại lễ hội âm nhạc KCON LA diễn ra vào năm 2013 được coi là màn trình diễn đáng nhớ khi anh góp phần giúp Kpop tiến gần hơn tới công chúng xứ sở Cờ Hoa.

"Niliria" - G-Dragon (ft. Missy Elliot) - KCON LA 2013

Đặc biệt, tiết mục của thủ lĩnh của BIGBANG còn có sự góp mặt của Missy Elliot – 1 trong những nghệ sĩ người Mỹ đầu tiên hợp tác với sao Hàn.

SNSD biểu diễn tại MTV Video Music Aid Japan 2011

Tại lễ trao giải năm 2011 của MTV Nhật Bản, SNSD đã trình diễn 2 ca khúc là "The Great Escape" và "Mr.Taxi". Các cô gái đã khiến người xem choáng ngợp vì vũ đạo đều tăm tắp, khả năng hát live xuất sắc cùng thần thái sân khấu đỉnh cao.

"The Great Escape" & "Mr.Taxi" - SNSD (MTV Video Music Aid Japan 2011)

Sự hoàn hảo từ khả năng trình diễn cho đến trang phục của SNSD trong tiết mục này đã khiến nhiều người tâm phục khẩu phục, cho rằng họ thực sự xứng đáng với danh hiệu "nhóm nhạc quốc dân" trong thời kì hoàng kim của mình.

DBSK thể hiện điệp khúc của hàng loạt bản hit tại MKMF 2008

Đây là sân khấu cuối cùng của DBSK tại MKMF trước khi lễ trao giải này đổi tên thành MAMA như hiện tại. Trùng hợp thay, đây cũng là lần cuối cùng nhóm nhạc huyền thoại của SM Entertainment tham dự buổi lễ này với đội hình 5 người.

Sân khấu của DBSK tại MKMF 2008

Tại MKMF 2019, DBSK đã trình diễn điệp khúc của những bản hit làm nên tên tuổi nhóm là "The Way You Are", "Rising Sun", "O", "Purple Line" và "Hug". Cả nhóm còn làm khán đài vỡ òa khi "chốt hạ" bằng hai ca khúc họ đang quảng bá ở thời điểm đó là "Wrong Number" và "Mirotic". Thần thái sân khấu và khả năng hát live của DBSK đã cho thấy họ xứng danh là "ông hoàng Kpop" ở thời kì đỉnh cao của nhóm.

Sân khấu kết hợp của Lee Hyori và CL (2NE1)

Lee Hyori được coi là "nữ hoàng sexy Kpop" vì phong cách biểu diễn quyến rũ, lại có kinh nghiệm biểu diễn lâu năm. CL cũng chẳng hề kém cạnh đàn chị khi có khả năng làm chủ sân khấu xuất sắc, lại được yêu mến vì phong cách "chị đại" cool ngầu.

SBS Gayo Daejun: "Bad Girls", "The Baddest Female" - Lee Hyori & CL

Dù là nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ khác nhau nhưng Lee Hyori và thủ lĩnh 2NE1 đã hợp tác vô cùng ăn ý tại lễ hội SBS Gayo Daejun 2012. Cả hai đã đem đến một tiết mục mạnh mẽ, "máu lửa" và đây được coi là màn collab của hai "chị đại" Kpop quyền lực nhất thời điểm ấy.

"Bữa tiệc" âm nhạc cuối năm của "gà" SM tại SBS Music Festival 2011

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được thấy nhiều nghệ sĩ đến từ SM cùng tụ họp trên 1 sân khấu đến thế. Trong show diễn này, các idol tài năng của SM đã khiến khán giả mãn nhãn khi khoe tài nhảy, hát, chơi nhạc cụ và thậm chí là cả… biểu diễn võ thuật trên sân khấu. Đặc biệt, tiết mục tại SBS Music Festival năm 2011 cũng là màn trình diễn công khai đầu tiên của 1 số thành viên EXO trước khi nhóm debut chính thức vào năm 2012.

"The Sound of Hallyu" - SM TOWN (SBS Gayo Daejun 2011)

Sân khấu của S.M. The Performance

SM từng thành lập nhóm nhỏ S.M The Performance gồm những dancer xuất sắc nhất trong các nhóm nhạc của công ty này. Những thành viên thuộc nhóm có Yunho (DBSK), Eunhyuk và Donghae (Super Junior), Taemin và Minho (SHINee), Kai và Lay (EXO). Họ đã có màn khoe vũ đạo xuất sắc trên sân khấu SBS, qua đó khiến khán giả trầm trồ vì tài năng của mình.

S.M. The Performance diễn tại lễ hội "The Color of K POP" (2012)

DBSK diễn "Love In The Ice" vào năm 2009

"Love In The Ice" là 1 ca khúc khó, đòi hỏi người hát phải kết hợp ăn ý với nhau và có kĩ năng thanh nhạc tốt. Thế nhưng điều này chẳng thể làm khó được DBSK vì họ được đánh giá là 1 trong những nhóm nhạc có khả năng ca hát tốt nhất của Kpop.

"Love In The Ice" - DBSK

Sân khấu "Love In The Ice" của nhóm đã làm người nghe "sởn da gà" trước các nốt cao và khả năng hát live "như nuốt đĩa" của các thành viên. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng đến giờ tiết mục này vẫn được coi là màn khoe giọng "đỉnh" nhất Kpop.

INFINITE diễn "The Chaser" tại The Color of K-Pop 2012

INFINITE là 1 trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Gen 2. Họ có nhiều tiết mục để đời, thế nhưng sân khấu đáng nhớ nhất trong mắt fan vẫn là khi các chàng trai diễn ca khúc "The Chaser" tại lễ hội The Color of Kpop năm 2012. Nhờ sự kết hợp với dàn nhạc giao hưởng mà kĩ năng biểu diễn của INFINITE thêm nổi bật, qua đó đây trở thành 1 trong những màn biểu diễn làm fan Kpop nhớ mãi không quên.

"The Chaser" - INFINITE (Color of Kpop 2012)

Sân khấu "Crooked" trên M Countdown năm 2013

G-Dragon có nhiều tiết mục đáng nhớ, và 1 trong số đó là màn trình diễn ca khúc "Crooked" tại show âm nhạc M Countdown diễn ra cách đây 7 năm. Ngoài khả năng biểu diễn "thần sầu" của thủ lĩnh BIGBANG, sân khấu này còn được các fan thích thú bởi có thể thấy các thành viên WINNER và iKON làm vũ công phụ họa, giúp G-Dragon khuấy động màn trình diễn bởi ở thời điểm đó họ vẫn còn là thực tập sinh.

"Crooked" - G-Dragon (M Countdown)

BIGBANG diễn "Fantastic Baby" tại MAMA 2013

Chỉ qua tiết mục "Fantastic Baby" tại MAMA 2013 mà BIGBANG đã cho thấy vì sao họ xứng đáng với danh hiệu "ông hoàng Kpop". Chẳng cần thực hiện vũ đạo phức tạp, tinh vi nhưng các chàng trai vẫn có thể khuấy động sân khấu, khiến đám đông trở nên cuồng nhiệt.

"Fantastic Baby" - BIGBANG (MAMA 2013)

Tiết mục "Excuse Me Miss" của SHINee trong concert năm 2015

SHINee đã đem lại nhiều màn trình diễn xuất sắc trong khuôn khổ tour diễn "SHINee World Concert IV", tuy nhiên các fan sẽ không bao giờ quên được sân khấu "Excuse Me Miss" của họ. Các thành viên đã khoe được khả năng hát live xuất sắc dù phải thực hiện vũ đạo khó nhằn, qua đó khẳng định đội hình 5 người là hoàn hảo nhất.

"Excuse Me Miss" - SHINee

Sân khấu solo của CL tại MAMA 2015

Có lý do để CL được coi là nữ nghệ sĩ solo hàng đầu Gen 2. Mỗi lần lên sân khấu là thủ lĩnh 2NE1 như "thét ra lửa", khiến nhiều người bị mê hoặc bởi khả năng làm chủ màn trình diễn của mình, và điều này đã được thể hiện qua màn trình diễn của nữ idol tại MAMA 2015.

"Hello B tches" - CL (MAMA 2015)

Sân khấu tái xuất của 2NE1 tại MAMA 2015

Tại MAMA 2015, khoảnh khắc các thành viên 2NE1 lần lượt xuất hiện sau tiết mục của CL đã khiến ai nấy ngỡ ngàng tột độ. Trước đó, nhóm đã "đóng băng" hoạt động trong một thời gian dài vì scandal thuốc cấm của Park Bom và sự góp mặt của họ tại lễ trao giải này không được báo trước.

"Fire" & "I Am The Best" - 2NE1 (MAMA 2015)

Dù 2NE1 tạm xa ánh đèn sân khấu đã lâu nhưng 4 cô gái vẫn trình diễn bản hit "Fire" và "I Am The Best" một cách vô cùng nhiệt huyết. Thời điểm đó, các fan đã phấn khởi cho rằng đó là tín hiệu về màn comeback trong tương lai gần của 2NE1, thế nhưng ai ngờ lần tái xuất tại MAMA 2015 vừa là lời chào sau nhiều tháng vắng bóng, vừa là lời tạm biệt của họ. Sau đó 2NE1 không có thêm bất kì màn trình diễn nào cho tới ngày nhóm chính thức tan rã vào cuối năm 2016.

Nguồn tham khảo: KB

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM