• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những tin tức đặc biệt gây chú ý trong tuần qua

Kinh tế 07/07/2018 09:07

(Tổ Quốc) - Công ty lỗ liên miên, Shark Vương từ chức “ghế nóng”, Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình lĩnh án 3 năm tù,  Thổi bay hơn 7 tỉ USD chứng khoán… là những tin tức gây chú ý tuần qua.

Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình lĩnh án 3 năm tù

Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình (Nguồn: Báo Lao động)

Chiều 2/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Đặng Thanh Bình - nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các  đồng phạm trong vụ thiếu trách nhiệm để Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Xây dựng, VNCB - gây thiệt hại hơn 15.000 tỉ đồng cho ngân hàng này.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình 3 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây dựng - VNCB) bị xác định cùng tội danh, gồm: ông Hà Tấn Phước (55 tuổi, nguyên tổ trưởng tổ giám sát NHNH, phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) lĩnh 2 năm tù; Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) nhận 2 năm 6 tháng tù; Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) lĩnh 1 năm tù; Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc cơ cấu lại TrustBank (tiền thân của VNCB), Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại nhà băng này. Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN trình Chính phủ.

Hành vi của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ phương án tái cơ cấu, tạo điều kiện để ông Phạm Công Danh gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng của VNCB.

Công ty lỗ liên miên, Shark Vương từ chức “ghế nóng”

Thông tin trên do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã chứng khoán TH1) thông báo. Theo đó, ông Trần Anh Vương sẽ không còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT tại công ty từ ngày 2/7 dù nhiệm kỳ của ông vẫn còn thời gian tới năm 2021. Người thay thế ông là ông Nguyễn Vĩnh Huy.

TH1 đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua lỗ liên miên 3 năm liên tiếp với khoản lỗ ròng hơn 400 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2017, công ty lỗ hơn 142 tỷ đồng. Năm 2016, công ty lỗ 133,7 tỷ đồng và năm 2015 lỗ hơn 134,3 tỷ đồng.

TH1 mới bị hủy niêm yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 20/4, và được phép giao dịch trở lại vào 27/4 trên sàn Upcom. Giá cổ phiếu TH1 từ khi niêm yết trở lại đến nay luôn giữ nguyên ở mức 5.500 đồng/cổ phiếu vì không có giao dịch.

Shark Vương là vị cá mập nổi tiếng hài hước của chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 1.

Ngoài vị trí Chủ tịch tại TH1, Shark Vương còn đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings (SAM) và Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư BVG (BVG)./.

Thổi bay hơn 7 tỉ USD chứng khoán

Ảnh minh hoạ.

Với 2 phiên giao dịch đầu tuần vào ngày 2 và 3/7, giá trị vốn hóa thị trường đã bay hơi hơn 164.500 tỉ đồng, tương ứng hơn 7,1 tỉ USD.

Các chuyên gia chứng khoán dự đoán, việc chỉ số Vn Index "thủng đáy" 900 điểm chỉ là vấn đề thời gian.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 4-7, thị trường đóng cửa với chỉ số VN Index ở mức 914 điểm, tăng nhẹ so với phiên giao dịch đỏ sàn vào ngày hôm qua (3-7). Phiên giao dịch ngày 3-7 là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nhà đầu tư khi giảm 41,14 điểm đưa chỉ số VN - Index xuống còn 906,01 điểm.

Với 2 phiên giao dịch đầu tuần vào ngày 2 và 3/7, giá trị vốn hóa thị trường đã bay hơi hơn 164.500 tỉ đồng, tương ứng hơn 7,1 tỉ USD.

Cũng trong 2 phiên giao dịch của ngày 3 và 4/7, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 500 tỉ đồng./.

Hà Giang

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ