Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” đã diễn ra tối 4/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với những ca khúc hay nhất về Đảng, Bác Hồ, quê hương - đất nước do các nghệ sỹ tên tuổi trình diễn. Chương trình đã vinh dự được đón những vị khách đặc biệt tới dự.
Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vang mãi giai điệu Tổ quốc" đã diễn ra tối 4/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với những ca khúc hay nhất về Đảng, Bác Hồ, quê hương - đất nước do các nghệ sỹ tên tuổi trình diễn. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Vang mãi giai điệu Tổ Quốc lần thứ IV năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Báo điện tử Tổ Quốc phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn; Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 2.

Chương trình đã vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng phu nhân tới dự Chương trình.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 4.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tới dự Chương trình.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 5.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 6.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang .

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" chào đón thập niên mới, vận hội mới của dân tộc - Ảnh 7.

Ông Bùi Tuấn Quang Phó trưởng ban Dân vận Trung ương tới tham dự Chương trình

Đại diện các Bộ, Ban ngành và đông đảo khán giả Thủ đô đã tới tham dự chương trình.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 9.

Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020 được xây dựng theo mạch chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Mở đầu chương trình là màn liên khúc hát múa đại hợp xướng Đảng là cuộc sống của tôi. Tiếp đó, chương trình được chia thành 02 chương với các chủ đề: Đảng là cuộc sống của tôi và Cung đàn mùa xuân. Với mục tiêu hấp dẫn đa dạng khán giả, mỗi năm, Vang mãi giai điệu Tổ Quốc lại đem đến cho công chúng những điểm mới, khác biệt. Ở đó, không chỉ là sự đầu tư công phu, hấp dẫn, không chỉ là dàn dựng sáng tạo, mà còn quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam đương đại.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 10.

Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chật kín khán giả đến tham dự chương trình

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 11.

Khán phòng Nhà hát Lớn đã không còn một chỗ trống.

Chương trình Vang mãi giai điệu Tổ Quốc lần thứ IV năm 2020 tiếp tục có sự đồng hành của dàn nghệ sĩ tên tuổi đã nhiều năm đồng hành cùng Chương trình như NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Phương Thảo, Lê Anh Dũng, Tân Nhàn, Lan Anh, Lê Mận, và các nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích hiện nay như Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương… Đặc biệt, năm nay, Chương trình có sự tham gia của hai nghệ sĩ đại diện cho hai dòng nhạc, hai đối tượng khán giả: NSƯT Vân Khánh và ca sĩ trẻ Tóc Tiên.

Đông đảo khán giả Thủ đô tới tham dự Chương trình

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 14.

Những ca khúc hào hùng về Đảng hòa quyện với những giai điệu ngọt ngào sâu lắng về Bác Hồ, về tình yêu lứa đôi và mùa xuân đã đem đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc lắng đọng.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng hoa động viên các nghệ sĩ.

Những vị khách đặc biệt của "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" - Ảnh 16.

 Nam Nguyễn - Mạnh Quang - Minh Khánh