• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Thuận kết quả ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Văn hoá 11/06/2020 19:30

(Tổ Quốc) - Kết quả ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận; Tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2020 – Miss Golbal Business 2020" tại Đà Nẵng; Bình Định xin ý kiến thỏa thuận hồ sơ quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực thành Hoàng Đế là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Ninh Thuận kết quả ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai - Ninh Thuận 2013. (Nguồn: vnanet.vn)

Ninh Thuận kết quả ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Đó là một trong những nội dung ghi nhận được nêu tại báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội, giao lưu, văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020" của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận.

Báo cáo nêu rõ, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; trong đó có công tác bảo tồn, phát triển văn hóa; hoạt động thể thao và phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong số các chủ trương, chính sách đó là Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội, giao lưu, văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn năm 2013 – 2020" và các văn bản triển khai của UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã kịp thời triển khai, thực hiện và đạt được những kết quả nhất định trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần và đời sống vật chất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận kết quả ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Hình ảnh tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai - Ninh Thuận 2013. (Nguồn: vnanet.vn)

Cụ thể, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức hoạt động Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai - Ninh Thuận 2013. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị mang tầm khu vực, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Raglai khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây vừa là dịp khẳng định, tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào Raglai vừa là cơ hội để đồng bào Raglai giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức đời sống văn hóa, nhằm góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy sản xuất và ổn định an ninh chính trị khu vực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Raglai; quảng bá đời sống văn hóa - kinh tế - xã hội và thu hút khách du lịch đến với tỉnh.

Cùng với đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã cử đoàn tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Chăm tại tỉnh An Giang năm 2016 với các hoạt động: nghệ thuật quần chúng; triển lãm giới thiệu văn hóa, ẩm thực; hội thi thể thao. Đồng thời, tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm tại tỉnh Phú Yên năm 2019 với các nội dung: Thi biểu diễn Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống; Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm, và giới thiệu nghề truyền thống; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận; Thi đấu các môn thể thao truyền thống như Bóng đá, Bóng chuyền, Kéo co, Đẩy gậy, Đội nước, Việt dã.

Tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2020 – Miss Golbal Business 2020" tại Đà Nẵng

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1256/SVHTT-QLVH ngày 09/6 gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) về việc tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2020 – Miss Golbal Business 2020" tại thành phố Đà Nẵng.

Văn bản nêu rõ, Sở  Văn  hóa  và  Thể  thao  thành  phố  Đà  Nẵng  nhận  được  Công  văn  số 206/NTBD-QLBD&BGAGH  ngày 04/6/2020  của  Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2020 – Miss Golbal Business 2020". Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Sở có ý kiến phúc đáp như sau:

Ninh Thuận kết quả ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Lý Thiên Hương đăng quang Hoa hậu Doanh Nhân Việt Toàn Cầu 2018. (Nguồn: vnmedia.vn)

Hiện nay thành phố Đà Nẵng và cả nước đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  trong giai đoạn bình thường mới, Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar (gọi tắt là Công ty Topstar) đã có báo cáo Cục Nghệ thuật biểu diễn về biện pháp phòng chống dịch và cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước, của thành phố về phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện biện pháp cách ly theo đúng quy định đối với các thí sinh, người tham dự cuộc thi đến từ nước ngoài.

Ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 8918/UBND-SVHTT chấp thuận về địa điểm cho Công ty Topstar tổ  chức cuộc thi "Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu 2020  –  Miss Golbal Business 2020" (vòng chung kết diễn ra tại Đà Nẵng), Sở  Văn hoá  và Thể  thao thành phố Đà Nẵng đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm, xem xét cấp phép tổ chức cuộc thi theo quy định của pháp luật. Sau khi được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép, Sở sẽ phối hợp để quản lý chặt chẽ  hoạt động trên theo đúng quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012, Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ  và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bình Định xin ý kiến thỏa thuận hồ sơ quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực thành Hoàng Đế

UBND tỉnh Bình định đã có Văn bản số 3747/UBND-VX ngày 09/6 trình Bộ VHTTDL xin ý kiến thỏa thuận hồ sơ quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn.

Văn bản nêu rõ, do nội dung đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực thành Hoàng Đế có phạm vi quy hoạch xây dựng tại các khu vực xung quanh và tiếp giáp với ranh giới các di tích gốc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất khoanh vùng tại Văn bản số 3329/BVHTTDL-DSVH ngày 30/7/2018. Ngoài ra, để đảm bảo việc quy hoạch xây dựng xung quanh các di tích và phát huy các giá trị văn hóa hiện có, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét có ý kiến thỏa thuận quy hoạch nhằm hoàn chỉnh các nội dung quy hoạch xây dựng có liên quan./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ