• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nỗ lực chứng minh là tỷ phú "hàng thật giá thật", ứng cử viên tổng thống Bloomberg mập mờ thái độ trước Trung Quốc và Nga?

Thế giới 20/02/2020 10:37

(Tổ Quốc) - Nổi lên như một trong những ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiềm năng nhất, tuy nhiên tỷ phú Michael Bloomberg vẫn chưa thể hiện được một lập trường quan điểm trong vấn đề Nga và Trung Quốc.

Trang Foreign Policy nhận định, mối quan hệ kinh doanh với những đối thủ lớn nhất của Mỹ cũng như những bình luận tích cực về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang làm dấy lên những hoài nghi về thái độ của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Michale Bloomberg nếu ông thực sự trở thành người đứng đầu nước Mỹ.

Cựu thị trưởng New York đang cố gắng thuyết phục cử tri rằng thương hiệu tỷ phú của mình là "hàng thật giá thật" hơn so với đương kim Tổng thống Donald Trump. Ông Bloomberg hiện đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ và có thể mua lại toàn bộ tài sản của ông Trump… nhiều lần.

Nỗ lực chứng minh là tỷ phú "hàng thật giá thật", ứng cử viên tổng thống Bloomberg mập mờ thái độ trước Trung Quốc và Nga? - Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Michael Bloomberg (ảnh: getty)

Tỷ phú Mỹ cũng khẳng định mình là người thật thà hơn khi cam kết sẽ bán đế chế tin tức do ông sáng lập là Bloomberg LP nếu trúng cử, nhằm đảm bảo "không có bất kỳ phân vân nào về việc các công ty tài chính của ông làm mờ đi ranh giới giữa dịch vụ công và lợi nhuận tư nhân" –cố vấn chiến dịch tranh cử của Bloomberg là Timothy O'Brien nói trên kênh CNN ngày 18/2.

Tuy nhiên, theo Foreign Policy, trong vai trò một nhà kinh doanh thành công, tỷ phú Bloomberg từ lâu đã thiết lập quan hệ với các nước lớn, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Đặc biệt, thông qua những chính sách và phát biểu của Bloomberg LP trong những năm qua, có thể nhận ra Bloomberg đôi khi sẵn lòng thay đổi cách nhìn của mình để phù hợp với Bắc Kinh và Moscow – hoặc ít nhất là với tầng lớp tầng lớp lãnh đạo của các quốc gia này.

Năm 2013, Bloomberg LP được cho đã ngừng loạt bài bài viết dài kỳ về các thành viên trong gia đình Chủ tịch Tập Cận Bình do lo ngại sẽ bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Kênh CNBC dẫn lời chính Bloomberg cho hay: "Tại Trung Quốc, họ có quy định về những gì anh có thể xuất bản. Chúng tôi tuân theo các quy định đó. Nếu anh không làm vậy, anh không tồn tại ở đất nước đó".

Tỷ phú 78 tuổi cũng thể hiện sự tán thưởng đối với những quyết tâm cải tổ bộ máy quyền lực quốc gia của Chủ tịch Tập khi tuyên bố nhà lãnh đạo Trung Quốc đang làm theo nguyện vọng của người dân. "Không một chính phủ nào có thể tồn tại mà không theo ý chí của đa số người dân của họ", ông nói với người dẫn chương trình Margaret Hoover trong một buổi phỏng vấn trên kênh PBS.

Một số nhà phân tích đánh giá, ông Bloomberg vẫn chưa bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng trên vai trò một ứng cử viên tổng thống – đặc biệt trước một thách thức phức tạp như Trung Quốc. Bắc Kinh hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ nhưng cũng đồng thời là đối thủ hàng đầu về ảnh hưởng và quyền lực toàn cầu. "Các ứng cử viên khác đều đang đua tranh xem ai có lập trường cứng rắn nhất và tôi nghĩ Bloomberg cũng sẽ làm vậy", cựu chuyên gia cấp cao về thương mại Mỹ-Trung William Reinsch nhận xét. "Tuy nhiên ông ấy có thể sẽ có một số góc cạnh khác biệt".

Ngoài Trung Quốc, Bloomberg LP cũng có các mối quan hệ làm ăn với Nga, như việc cung cấp tin tức và video kinh doanh, tài chính cho đài truyền hình Nga RBC TV. Bản thân ông Bloomberg không có quá nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại bên cạnh các vấn đề liên quan tới thành phố New York và an ninh của nó sau vụ 9/11. Ông cho rằng, quan hệ với các cường quốc không đơn giản chỉ là trò chơi tổng bằng 0. "Tôi muốn chỉ ra rằng tất cả những điều này rất phức tạp", ông nói. Cựu thị trưởng cũng từng cố gắng biện hộ cho nỗi sợ hãi của Tổng thống Nga Putin và lập trường của Moscow đối với Ukraine bằng cách đề cập tới việc NATO mở rộng hiện diện về phía biên giới của Liên Xô cũ sau Chiến tranh lạnh.

Theo Foreign Policy, những bình luận và quan điểm của Bloomberg cho thấy, một người đàn ông khởi nghiệp từ Phố Wall, sau đó bắt đầu bán tin tức thị trường cho những người chơi và chính phủ trên thế giới, có thể sẽ áp dụng các cách nhìn vô cùng thực tế về quan hệ đối ngoại – trong đó bao gồm cả khả năng để các lợi ích kinh tế lấn lướt dân chủ và nhân quyền. Bên cạnh đó, một số nhà phê bình chỉ ra, đôi khi ông Bloomberg có xu thế kìm nén tự do ngôn luận trong các vấn đề liên quan tới danh tiếng của mình.

Ngoài việc tuyên bố một Tổng thống Bloomberg sẽ li khai bản thân khỏi các lợi ích của doanh nghiệp, chiến dịch tranh cử của vị tỷ phú vẫn chưa làm rõ được những băn khoăn nêu trên. Với việc lần đầu tiên xuất hiện trên đàn tranh luận vào ngày 19/2, ông Bloomberg có thể sẽ sớm phải làm điều đó bằng cách này hay cách khác, cho dù ít hay nhiều. Giống như ứng cử viên đối thủ cũng từ Đảng Dân chủ Nghị sỹ Amy Klobuchar từng phát biểu trên kênh NBC: "Ông ấy [Bloomberg] phải trả lời những câu hỏi như phần còn lại của chúng tôi đang làm trong suốt cả một năm".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ