• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nội bộ Đội tuyển Indonesia dậy sóng sau thất bại trước Đội tuyển Việt Nam

Thể thao 17/10/2019 16:01

(Tổ Quốc) - Sau thất bại trước ĐT Việt Nam, nội bộ ĐT Indonesia càng thêm hỗn loạn sau những phát biểu mới đây của HLV McMenemy,

Thất bại thảm 1-3 của ĐT Indonesia trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà, trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 đã khiến nội bộ ĐT Indonesia trở nên hỗn loạn, tinh thần cầu thủ đi xuống, đã có những lời trách móc giành cho nhau. Ngay sau trận đấu, cổ động viên không ngừng la ó đòi sa thải HLV Simon McMenemy. Thậm chí, có cả phóng viên đã đặt câu hỏi về vấn đề này.

Nhiều người cho rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của những người yêu bóng đá khi chứng kiến đội nhà thua 4 trận đấu liên tiếp. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng hai ngày sau trận đấu, tình hình đội tuyển Indonesia vẫn đầy hỗn loạn mà tâm điểm chính là HLV Simon McMenemy.

hlv_01_dnvh

Trong một phát biểu mới đây, HLV Simon McMenemy nhanh chóng khiến sóng gió lại trỗi dậy khi công khai chỉ trích, đổ lỗi cho các cầu thủ. Tờ Bola của Indonesia đưa tin, HLV McMenemy đã khẳng định rằng các cầu thủ đã mất tập trung.

"Khoảng 70-80% cầu thủ đã thi đấu khá tốt. Chúng tôi tổ chức thế trận tốt, có khả năng phòng ngự tốt. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian nhất định mất tập trung, đội bóng đã thất bại. 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam là món quà mà ĐT Indonesia dành cho họ. Chúng tôi đã chiến đấu với ĐT Việt Nam bằng tất cả sự tôn trọng. Họ sở hữu đội hình cầu thủ trẻ, có nhiều kinh nghiệm và đã chơi cùng nhau từ rất lâu"- HLV McMenemy nói.

Phát biểu này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ phía người hâm mộ Indonesia. Nhiều ý kiến cho rằng, kể từ thời điểm ngồi vào ghế nóng nắm quyền, vị chiến lược gia người Scotland không quá có nhiều dấu ấn về chiến thuật. Khả năng quản lý cũng như lựa chọn nhân sự của ông cũng bị đặt dấu hỏi khi triệu tập cầu thủ.

Có nhiều luồng thông tin cho rằng, số phận của HLV McMenemy sẽ được quyết định vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, vẫn chưa có vẻ gì là vị chiến lược gia người Scotland muốn rời khỏi ghế nóng của mình.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ