• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nơi căn tin biến thành phòng bệnh, bác sĩ hóa 'siêu nhân'

Sức khỏe 05/10/2018 07:55

(Tổ Quốc) - Bệnh tay chân miệng đang vào mùa, số trẻ nhập viện tăng cao khiến các y bác sĩ luôn phải gồng mình làm việc, cứu chữa bệnh nhi. Bệnh viện đã phải cải tạo căn tin thành phòng bệnh, mượn giường từ các bệnh viện khác để có chỗ cho bệnh nhi nằm điều trị.

Từ giữa tháng 9 tới nay đang là cao điểm của mùa dịch bệnh sởi và tay chân miệng, số trẻ nhập viện vì thế tăng cao. BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết vào tháng 7, tháng 8, trong khoa chỉ có 20 - 30 bé phải điều trị vì sởi và tay chân miệng thì từ 2 tuần cuối tháng 9 đến nay bệnh đã tăng vọt.

 Mỗi ngày khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận 70-80 trẻ nhập viện vì tay chân miệng. Đặc biệt có ngày tới 90 trẻ nhập viện.
Hiện khoa đang điều trị cho 140 trẻ, trong đó có trên 20 ca nặng, phải thở máy, theo dõi liên tục. 
Mỗi tua trực có 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng nhưng phải chăm sóc cho cả trăm bệnh nhân. Trường hợp 1 trẻ diễn tiến xấu, nguy kịch thì cần 5 nhân viên y tế mới làm được các công việc xét nghiệm, cho thở máy, đo nhịp tim...
 Để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhi, các y bác sĩ khoa Nhiễm - Thần kinh không nghỉ phép trong thời gian này. Những bác sĩ đang đi học thì sắp xếp thời gian rảnh về trợ giúp, người bắt đầu học phải chia ngày hoặc xin phép bộ môn để sắp xếp lịch trực. BV Nhi Đồng 1 cũng huy động sinh viên y khoa trực sớm hơn và về trễ hơn để phụ giúp bác sĩ.
Những ngày này, tiếng khóc của những đứa trẻ luôn khiến không khí ngột ngạt. Tuy vậy, các y bác sĩ vẫn đang cố gắng làm tốt nhất để cứu chữa cho trẻ. “Chúng tôi cố gắng bằng tất cả sức lực của mình, chỉ mong giúp các bé vượt qua bệnh tật” – BS Trương Hữu Khanh chia sẻ.
Bác sĩ phải dùng dây cột tay chân các bệnh nhi vào giường để giữ các bé nằm yên. Ngoài ra, việc này cũng giúp các bé tránh các cơn co giật.
Khoa Nhiễm - Thần kinh đã cải tạo căn tin bệnh viện Nhi Đồng 1 thành 3 phòng bệnh để có chỗ cho trẻ bị bệnh nằm điều trị. 3 phòng này đang có 50 trẻ đang điều trị và có thể kê thêm 50 giường nữa nếu trẻ nhập viện vẫn tăng lên. Giường bệnh ở các phòng này được mượn từ các khoa trong BV Nhi Đồng, thậm chí được mượn từ BV khác ở TP.


BS Trương Hữu Khanh cho biết, đây đang là thời điểm bắt đầu của mùa dịch tay chân miệng, nên số trẻ nhập viện có thể sẽ còn tăng lên. 
Nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho các nhân viên y tế trong việc cứu chữa bệnh nhi, một mặt Khoa Nhiễm - Thần kinh phân chia các ca trực hợp lý, mặt khác cũng mua thêm các loại thức ăn nhanh như mì gói, xúc xích, sữa…để lúc rảnh, các y bác sĩ có thể tranh thủ ăn lấy sức.

 Đức Duy

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ