• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nối lại tình thâm" cuộc giải cứu em trai ruột thoát khỏi tù tội của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Thế giới 21/03/2019 08:33

(Tổ Quốc) - Người giàu nhất Ấn Độ - ông Mukesh Ambani đã giúp em trai thoát khỏi nhiều tháng tù tội sau khi trả khoản nợ lên tới 80 triệu đôla.

Vào tháng trước, tòa án cấp cao nhất của Ấn Độ yêu cầu ông Anil Ambani phải thanh toán tiền nợ cho công ty đối tác trong vòng một tháng hoặc phải ngồi tù 3 tháng do ông này đứng ra bảo lãnh cho công ty Reliance Communications.

Nối lại tình thâm cuộc giải cứu em trai ruột thoát khỏi tù tội của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ - Ảnh 1.

Tỷ phú Mukesh Ambani (trái) và em trai Anil Ambani (phải). Ảnh:CNN

Em ruột ông Mukesh Ambani là ông Anil Ambani đã gửi lời cảm ơn tới anh trai và chị dâu vì sự giúp đỡ này.

"Từ trong sâu thẳm trái tim và chân thành gửi lời cảm ơn anh trai Mukesh và chị dâu Nita vì luôn bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Điều này cũng là minh chứng cho các giá trị quý giá của gia đình", ông Mukesh Ambani nói thêm.

Theo thống kê của Forbes, các doanh nghiệp của người anh Mukesh ngày càng ăn nên làm ra và Mukesh Ambani trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản hiện tại hơn 54 tỷ USD.

Gia đình Ambani đã trải qua thời gian dài khủng hoảng. Sau khi người cha mất vào năm 2002, các thành viên trong gia đình đã có nhiều xích mích trong quá trình chung tay xây dựng đế chế Reliance.

Theo tờ Bloomberg, trong khi người anh là Mukesh Ambani liên tục thu được lợi nhuận cao từ kinh doanh thì Anil Ambani ngập trong cảnh nợ nần và bị nhiều chủ nợ kiện ra tòa. Từ khối tài sản hơn 31 tỷ USD vào năm 2008, Anil Ambani "nghèo đi" hơn 100 lần và giờ chỉ còn khoảng 300 triệu USD.

Điều đáng nói, hành động cứu em trai thoát cảnh tù tội diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai anh em trong gia tộc giàu nhất châu Á không mấy tốt đẹp suốt gần 20 năm qua. Hai anh em sau đó đã lao vào cuộc chiến giành quyền thừa kế tại tập đoàn công nghiệp Reliance Industries của cha.

Thời gian sau đó, trong khi Mukesh kinh doanh vào các mảng kinh doanh dầu mỏ, khí gas, hóa dầu và khai khoáng thi em trai - Anil điều hành mảng xây dựng, sản xuất điện, viễn thông, tài chính, giải trí.

Trong tuyên bố ngày 18/3, Anil Ambani nói rằng: "Tôi và gia đình đã trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ. Và hiện tại tôi rất biết ơn vì hành động này của anh trai mình".

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ