• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nỗi lo kỳ thị của du học sinh Trung Quốc tại Mỹ giữa bão chiến tranh thương mại?

Giáo dục 09/10/2018 09:44

Mỹ liên tục bày tỏ hoài nghi về việc du học sinh Trung Quốc học trên nước Mỹ với mục đích khác.

Trước nghi ngờ này, sinh viên Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc vì lo ngại ít nhiều ảnh hưởng từ lời phát biểu trên.

Nỗi lo kỳ thị của du học sinh Trung Quốc tại Mỹ giữa bão chiến tranh thương mại? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:scmp

“Đối với bản thân tôi, không cảm thấy lo ngại về việc bạn bè sẽ đối xử khác đi bởi vì các nghi ngờ. Tuy nhiên, điều này có thể tạo nên các thành kiến với người Trung Quốc trên nước Mỹ”, Huhe Yan – một sinh viên năm cuối tại Đại học Columbia, New York cho biết.

Hơn 250.000 sinh viên Trung Quốc học trên nước Mỹ, ước tính khoảng 1/3 sinh viên quốc tế chọn các trường học Mỹ theo học. Nhiều sinh viên Trung Quốc luôn bày tỏ lo ngại về việc các du học sinh khác hiểu sai về thiện chí của du học sinh Trung Quốc tại Mỹ.

“Trung Quốc có thể hoàn toàn xem việc quản lý sinh viên là quan trọng và tạo nên ảnh hưởng cho các sinh viên du học tại các nước”, ông Adam Ni nói thêm.

Tuy nhiên, đối với các sinh viên, lo lắng nhất của họ là bằng cách nào họ không bị ảnh hưởng từ các cáo buộc khi họ vẫn là du học sinh trên nước Mỹ.

Tương tự, vấn đề việc làm cũng đang trở nên nan giải. Các công ty Mỹ đã từng từ chối các đơn xin việc từ các sinh viên Trung Quốc bởi vì họ lo lắng về vị trí lâu dài của người Trung Quốc tại Mỹ.

CSSA đã giúp các sinh viên tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm tại các công ty Trung Quốc.

Wan – một sinh viên đang hoàn thành luận án tiến sỹ cũng cho biết, anh lo sợ về tương lai.

“Tôi lo ngại, chiến tranh thương mại leo thang sẽ bước sang kỷ nguyên chiến tranh lạnh mới. Lúc ấy, tôi sẽ phải rời Mỹ và sẽ không thể hoàn thành chương trình học của mình”, anh Wang chia sẻ./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ