Nổi như cồn sau "Hậu Duệ Mặt Trời", "Quý tử Jangga" Ahn Bo Hyun vẫn phải đi làm ở công trường vì lý do bất ngờ

Đinh Hương | 30-05-2020 - 13:57 PM

(Tổ Quốc) - Xuất hiện trên chương trình "Knowing Bros", nam diễn viên Ahn Bo Hyun đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn ít ai biết sau thành công của bộ phim "Hậu Duệ Mặt Trời".

Hóa thân cực mượt với vai diễn "quý tử Jangga" trong bộ phim đình đám "Itaewon Class", Ahn Bo Hyun chắc hẳn không còn là một cái tên xa lạ gì nữa đối với các mọt phim Hàn Quốc. Trước đó, anh chàng đã từng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi đảm nhận vai phụ đáng nhớ trong siêu phẩm "Hậu Duệ Mặt Trời".

Sau thành công của "Hậu Duệ Mặt Trời", có lẽ ai ai cũng nghĩ rằng cuộc đời và sự nghiệp của nam diễn viên họ Ahn sẽ bước sang một ngã rẽ mới với nhiều cơ hội rộng mở hơn. Tuy nhiên trong chương trình "Knowing Bros" của JTBC mới đây, Ahn Bo Hyun đã chia sẻ một sự thật mà ít người nghĩ tới rằng anh vẫn phải đi làm thêm ở một công trường xây dựng để kiếm tiền mưu sinh kể cả ngay sau khi có được 1 vai diễn thành công trong siêu phẩm đình đám "Hậu Duệ Mặt Trời".

Nổi như cồn sau Hậu Duệ Mặt Trời, Quý tử Jangga Ahn Bo Hyun vẫn phải đi làm ở công trường vì lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Ahn Bo Hyun khiến dân tình mê mệt một thời với vẻ ngoài cực ngầu trong bộ phim "Hậu Duệ Mặt Trời".

Ahn Bo Hyun chia sẻ: "Tôi từng làm việc trong một công trường xây dựng để trang trải cho cuộc sống khó khăn cũng như tiếp tục duy trì công việc diễn xuất của mình. Trong những năm đầu mới theo đuổi nghiệp diễn, tôi đã phải làm nhiều công việc bán thời gian ở nhiều nơi khác nhau như trạm xăng, các khu ẩm thực và làm cả các công việc thời vụ để mưu sinh".

Không những thế, nam diễn viên còn cho biết vào thời điểm hoàn thành xong vai diễn trong siêu phẩm "Hậu Duệ Mặt Trời", nhiều bạn bè của anh ở Busan còn nghĩ anh đã nổi tiếng như Song Joong Ki. Tuy nhiên ít ai biết rằng, kể cả là ngay sau khi có được một vai diễn thành công như vậy, anh vẫn phải tiếp tục làm việc tại một công trường xây dựng. Những chia sẻ của anh đã khiến khán giả dậy sóng, người hâm mộ vô cùng xúc động và bày tỏ sự đồng cảm đối với nam diễn viên. Có thể nhận thấy, dù xuất phát điểm của anh dẫu có khó khăn và khó đi hơn nhiều người, nhưng Ahn Bo Hyun vẫn luôn nỗ lực để gặt hái được thành quả như ngày hôm nay.

Nổi như cồn sau Hậu Duệ Mặt Trời, Quý tử Jangga Ahn Bo Hyun vẫn phải đi làm ở công trường vì lý do bất ngờ - Ảnh 3.
Nổi như cồn sau Hậu Duệ Mặt Trời, Quý tử Jangga Ahn Bo Hyun vẫn phải đi làm ở công trường vì lý do bất ngờ - Ảnh 4.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, xuất thân là người mẫu. Anh bắt đầu bén duyên với màn ảnh nhỏ vào năm 2014 với các vai diễn phụ trong "Golden Cross", "Two Mothers" và "Secret Hotel" nhưng chưa gây được tiếng vang nào. Mãi cho khi anh đảm nhận vai diễn anh lính Im Kwang Nam trong bộ phim đình đám "Hậu Duệ Mặt Trời" thì tên tuổi của anh mới thực sự bật lên. Vào đầu năm nay, Ahn Bo Hyun cũng gây ấn tượng mạnh khi đảm nhận thành công vai diễn phản diện trong bộ phim "Itaewon Class" và trở thành một trong những diễn viên được nhiều người biết đến tại xứ Hàn.

Nguồn: Koreaboo

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM