Nóng: CLB Thanh Hóa xin rút khỏi V.League vì lý do bất ngờ

Tiểu Mã | 05-08-2020 - 19:16 PM

(Tổ Quốc) - Đây là thông tin đã chính thức được ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa xác nhận với truyền thông.

Cụ thể, vào chiều nay (5/8), ông Lê Hoàng - Giám đốc Điều hành của CLB Thanh Hóa đã lên tiếng xác nhận thông tin đầy bất ngờ rằng đội bóng này đã gửi công văn xin rút khỏi V.League. Lý do dẫn tới quyết định này bắt nguồn từ việc đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn về vấn đề kinh phí.

Trong công văn của CLB Thanh Hóa gửi đi có nội dung: "CLB bóng đá Thanh Hóa quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V.League 2020 do không biết thời điểm chính thức trở lại. Trong khi đó, tình hình hoạt động của đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì hoạt động".

Trong công văn, CLB Thanh Hóa cũng nêu rõ nếu nhận hỗ trợ từ VFF và VPF trong giai đoạn này, lãnh đạo đội sẽ có động thái nhằm tiếp tục duy trì đội tham dự giải.

Nóng: CLB Thanh Hóa xin rút khỏi V.League vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

CLB Thanh Hóa đã gửi công văn xin chia tay giải V.League 2020.

Trước khi gửi công văn tới VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên Nghiệp Việt Nam (VPF), ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã xả trại để các cầu thủ trở về gia đình nghỉ ngơi theo yêu cầu từ lãnh đạo tỉnh không tập trung đông người nhằm phòng tránh dịch Covid-19.

Như vậy, Thanh Hóa là CLB đầu tiên xin từ bỏ mùa giải V.League 2020. Hiện tại vẫn chưa rõ phía VFF và VPF sẽ có phản hồi ra sao trước quyết định của đội bóng xứ Thanh.

Việc Thanh Hóa muốn bỏ giải là điều tương đối bất ngờ bởi đây từng được coi là CLB có tiềm lực tài chính khá mạnh, từng đầu tư nhiều vào thị trường chuyển nhượng và đặt mục tiêu cao ở V.League trong những mùa giải trước.

Tại mùa năm nay, phong độ của Thanh Hóa là không thật sự ấn tượng. Đội bóng này đang tạm xếp thứ 8 trên BXH với chỉ 14 điểm sau 11 vòng đấu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM