NÓNG: Giữa lúc LNA thảm bại, QĐ Mỹ "tóm sống" tiêm kích hiện đại Nga trên bầu trời Libya

DK | 07-06-2020 - 06:23 AM

(Tổ Quốc) - Với thất bại liên tiếp, Tướng Haftar đang trong "chuỗi ngày đen tối" kể từ khi phát động chiến dịch Tripoli, việc tiêm kích Nga ồ ạt tới Libya cho thấy đợt phản công sắp diễn ra.

Mới đây, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) đã đăng tải một đoạn phim ghi lại hình ảnh một tiêm kích đa năng MiG-29 đang trên đường tới Libya.

Theo AFRICOM, đoạn phim ghi lại ít nhất một chiếc tiêm kích do Nga sản xuất di chuyển tới Libya vào tháng 5/2019, nhưng chưa thể xác định được nó đến từ đâu.

NÓNG: Giữa lúc LNA thảm bại, QĐ Mỹ tóm sống tiêm kích hiện đại Nga trên bầu trời Libya - Ảnh 1.

Đoạn phim được đăng tải trên trang truyền thông của AFRICOM.

Phát ngôn viên của AFRICOM, Đại tá Christopher Karns cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của quân đội Mỹ lúc này là "phải vạch trần các hoạt động nhằm ngăn cản người dân châu Phi đạt được một tương lai ổn định và an toàn hơn".

Việc các tiêm kích Nga được bổ sung sẽ tạo nên một tình huống rất phức tạp và đầy thách thức ở Libya, làm gia tăng căng thẳng và hỗn loạn, và là vấn đề đáng được chú ý.

Tuy nhiên các quan chức Nga tiếp tục phủ nhận sự liên quan của họ (tới chiến sự Libya) mặc dù bằng chứng rất trực quan".

Trong đoạn phim nói trên, không khó để nhận ra loại tiêm kích Nga là MiG-29, trùng khớp với loại máy bay phản lực mà AFRICOM đã cáo buộc Nga viện trợ (hặc thậm chí là được điều khiển bằng các phi công Nga) cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) thời gian gần đây.

Ít nhất 6 chiếc MiG-29 thuộc các biến thể MiG-29S/SM được cho là đã được Không quân Vũ trụ Nga (VKS) chuyển từ Syria sang Libya vào tháng 5/2020, song song với việc Bộ Quốc phòng Nga viện trợ biến thể MiG-29SMT hiện đại hơn cho Damascus.

MiG-29SMT trong tay Không quân Arab Syria (SyAAF) hiện đã tham chiến tại chiến trường tỉnh Idlib nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là đụng độ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch quân sự sắp tới.

Việc LNA của Tướng Haftar đang thất bại liên tiếp trên chiến trường có thể kích hoạt đợt phản công ồ ạt của những chiếc MiG-29S/SM và có thể là cả Su-24M2 mà Mỹ cáo buộc Nga mới chuyển tới Libya, "công việc" mà những chiếc L-39 và MiG-23 đang "oằn mình" gánh vác.

Tiêm kích MiG-29 của Nga trên đường tới Libya (Nguồn: AFRICOM).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM